Cái Bè kiểm tra và nhắc nhở ghe cào khai thác thuỷ sản

(THTG) Ngày 25/5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự Quản lý kinh tế và Chức vụ, Công an huyện Cái Bè phối hợp Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn huyện tiến hành kiểm tra tình hình khai thác thủy sản đối với 13 ghe cào trên sông Nguyễn Văn Tiếp, thuộc ấp Mỹ Chánh 5, xã Hậu Mỹ Bắc A.

Ghe cao bi bat giu1

Ghe cao bi bat giu

Lực lượng Công an huyện Cái Bè kiểm tra các ghe cào.

Qua kiểm tra cho thấy, các ghe cào này không có biển kiểm soát, không giấy phép khai thác thủy sản và đặt biệt là khi phát hiện đoàn kiểm tra, các ngư dân đã tháo thiết bị sử dụng xung điện để khai thác thủy sản rời khỏi ghe trước đó.

Ghe cao bi bat giu2

Công an huyện Cái Bè trao đổi với ngư dân, đồng thời tuyên truyền vận động ngư dân khai thác thủy sản chấp hành quy định pháp luật.

Đoàn đã tuyên truyền vận động ngư dân khai thác thủy sản phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật như: Phải có giấy khai thác thủy sản, sử dụng lưới có kích thước mắt lưới đúng quy định, không đánh bắt cá có kích cỡ nhỏ hơn quy định. Đặc biệt là tuyên truyền Luật Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không được sử dụng xung điện để đánh bắt thủy sản, nếu sử dụng xung điện sẽ làm hủy hoại nguồn lợi, mất cân bằng hệ sinh thái tự nhiên, hơn nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng con người.

Bài và ảnh: Chiêu Nam