Cái Bè khởi công xây dựng cầu nông thôn trên 1 tỷ đồng ở xã An Hữu từ nguồn xã hội hóa

(THTG) UBND xã An Hữu huyện Cái Bè vừa tổ chức Lễ khởi công xây dựng cầu Ba Miệng với tổng kinh phí xây dựng trên 1 tỷ đồng nằm trên địa bàn ấp 2, từ nguồn vốn xã hội hóa phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

 

xay-cau

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công cầu Ba Miệng với tổng kinh phí xây dựng trên 1 tỷ đồng.

Tham dự Lễ khởi công có ông Phùng Thanh Quang – Ủy viên Ban thường vụ – Trưởng ban Dân vận Huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, bà Phạm Thị Tại – Ủy viên Ban Thường vụ – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, cùng các nhà tài trợ và đông đảo bà con nhân dân.

Cầu Ba Miệng được thiết kế xây dựng bằng bê tông, cốt thép, ngang 4m, dài 66m. Tổng kinh phí xây dựng 1,1 tỷ đồng. Do UBND xã An Hữu vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương đóng góp.

Công trình Cầu Ba Miệng dự kiến thi công trong 2 tháng. Sau khi hoàn thành, Cầu Ba miệng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, nhất là việc đến trường của các em học sinh, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương ngày càng phát triển. Đây cũng là một trong những hoạt động góp phần xây dựng Nông thôn mới ở địa phương ngày một tốt hơn.

Dịp này, đại diện các đơn vị tài trợ đã tiến hành trao bảng tượng trưng kinh phí tài trợ và tham gia nghi thức động thổ công trình cầu Ba Miệng.

Hoàng Diễm