Cái Bè hội thảo mô hình trình diễn lúa giống OM 9921

(THG) Ngày 8/9, Trung tâm Giống Nông nghiệp Tiền Giang tổ chức hội thảo mô hình trình diễn sản xuất lúa giống OM 9921 tại ấp Mỹ Trung, xã Hậu Mỹ Bắc B (Cái Bè), với diện tích 10ha.

Hơn 70 nông dân ở các xã trên địa bàn huyện đã tham quan mô hình trình diễn và cho rằng, giống lúa OM 9921 cứng cây, chống đổ ngã, cho năng suất cao, triển vọng tốt.

vlcsnap-2017-09-08-15h21m29s932 vlcsnap-2017-09-08-15h21m59s358

Mô hình trình diễn giống lúa chất lượng cao OM 9921. 

          Giống lúa OM 9921 do Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang phối hợp với Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long lai tạo, chọn lọc theo phương pháp phả hệ từ tổ hợp lai OM 251 với giống Rồng Xanh và lúa dài Thái Lan.

Giống lúa này có thời gian sinh trưởng từ 95-100 ngày, đẻ nhánh khỏe, dạng hình đẹp, năng suất có thể đạt từ 6 – 9 tấn/ha. Đặc biệt, giống OM 9921 cho hạt gạo thon dài, chất lượng, không bạc bụng, cơm ngon, dẻo, có mùi thơm đậm, có khả năng chống chịu động mặn ở nồng độ 4%0 , có thể thích nghi từ vùng phù sa nước ngọt đến vùng nhiễm phèn, mặn và thích hợp cho tất cả các vụ lúa ở đồng bằng sông Cửu Long. Giống lúa OM 9921 đã được Hội đồng khoa học công nghệ của Cục Trồng trọt cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới ngày 25/8/2015.

vlcsnap-2017-09-08-15h22m50s221

Các đại biểu tham dự hội thảo sau khi khảo sát thực tế mô hình giống lúa OM 9921

Tại hội thảo, các đại biểu đều cho rằng đây là mô hình rất thiết thực đối với nông dân, nên đưa giống lúa OM 9921 vào sử dụng đại trà; giúp người nông dân có thể sử dụng giống lúa có phẩm chất và chất lượng ngày càng hiệu quả hơn. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị các cấp, các ngành nên mở rộng diện tích mô hình trình diễn, tạo điều kiện cho đông đảo bà con nông dân tiếp cận và sử dụng các giống trong sản xuất ở các vụ tiếp theo.

                                                                             Chiêu Nam