Cái Bè chưa có vùng trồng sầu riêng nào được cấp mã số

(THTG) Hiện huyện Cái Bè là địa phương có diện tích trồng sầu riêng tăng nhanh nhất trong các huyện phía Tây tỉnh Tiền Giang, với tổng diện tích đến thời điểm này đạt khoảng 7.000 ha, tăng 5.600 ha so với năm 2018 và hiện vẫn đang có xu hướng tiếp tục tăng ở các xã phía Bắc Quốc lộ 1, thế nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có vùng trồng sầu riêng nào ở huyện Cái Bè được cấp mã số xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc.

vlcsnap-2022-11-15-09h09m23s190.png

vlcsnap-2022-11-15-09h10m03s522.png

Vườn sầu riêng tại huyện Cái Bè. Ảnh: Việt Bình

Hiện thương lái thu mua sầu riêng tại vườn với giá từ 80.000 đồng đến 85.000 đồng/kg, tăng thêm 50%, với điều kiện là có mã số vùng trồng. Riêng sầu riêng chưa có mã số vùng trồng thì bán giá thấp hơn khá nhiều. Vì vậy, hiện Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cái Bè tập trung tuyên truyền về lợi ích của Nghị định thư, nâng cao ý thức của người trồng sầu riêng về sự cần thiết tham gia vào vùng trồng, sản xuất đạt chuẩn kiểm dịch thực vật, an toàn với côn trùng gây hại để được cấp mã số vùng trồng. Đến thời điểm này huyện đã lập thủ tục và gởi đến các cơ quan có thẩm quyền xin cấp mã số vùng trồng cho 2.400 ha sầu riêng, đồng thời tiếp tục kết nối doanh nghiệp có nhu cầu thu mua sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc với các hợp tác xã, tổ hợp tác để chọn vùng trồng, thiết lập các yêu cầu về chất lượng, về thủ tục pháp lý để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ cấp mã số vùng trồng bởi vì từ nay đến ra giêng năm 2023, sầu riêng huyện Cái Bè sẽ thu hoạch rộ, với tổng sản lượng khá lớn./

Kim Nữ