Các tỉnh Bắc Bộ trời dứt mưa, giảm rét

 Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có sương mù vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiều độ cao nhất 24 độ.

  • Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (24/2) các tỉnh Bắc Bộ sẽ dứt mưa, giảm rét, trưa chiều có khả năng hửng nắng.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25oC, riêng Điện Biên – Lai Châu 26 – 29oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19oC, vùng núi có nơi 13 – 15oC. Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25oC.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27oC, có nơi 28 – 30oC.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35oC.

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24oC./.