Các sự kiện đáng chú ý của TTVN năm 2014

Năm 2014 là năm sôi động của Thể thao Việt Nam cả trên đấu trường trong nước cũng như quốc tế. Nhân dịp Xuân mới, xin được giới thiệu cùng bạn đọc những sự kiện lớn được chờ đợi của Thể thao nước nhà. Các giải tổ chức trong nước:

1/ Vòng chung kết Futsal nam châu Á 2014:

Đây là lần đầu tiên, Việt Nam đăng cai một giải đấu lớn nhất của bóng đá trong nhà (futsal) châu Á.

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 30/4 đến 11/5 tại TPHCM, với 16 đội tham dự.

Với việc lọt vào bán kết của Giải Futsal khu vực Đông Nam Á 2013, đội tuyển futsal Việt Nam cũng có mặt tại VCK châu Á và đặt ra mục tiêu giành thứ hạng cao.

2/ Vòng chung kết Cúp bóng đá nữ châu Á:

VCK Cúp bóng đá nữ châu Á – Asian Cup 2014 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 25/5 trên các sân Thống Nhất (TP.HCM) và Gò Đậu (Bình Dương).

Giải quy tụ 8 đội tuyển, trong đó có 4 đội vượt qua vòng loại là Việt Nam, Myanmar, Jordan, Thái Lan và 4 đội được đặc cách vào thẳng gồm: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Australia.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ Việt Nam ở bảng A cùng các đội Australia, Nhật Bản, Jordan.

Mục tiêu của thày trò HLV Trần Vân Phát không gì khác là giành vị trí thứ 5 cùng suất tham dự World Cup Bóng đá nữ 2015 tại Canada.

3/ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII – Nam Định 2014:

Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII – 2014 sẽ diễn ra với 36 môn thể thao với tổng cộng 743 bộ huy chương, trong đó, đơn vị đăng cai – tỉnh Nam Định tổ chức 14 môn. Các môn còn lại sẽ được tổ chức tại các tỉnh lân cận như: Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Hòa Bình, Quảng Ninh và thủ đô Hà Nội.

Đại hội được chia thành 2 giai đoạn tổ chức trong năm 2014 và VCK diễn ra vào tháng 11/2014 tại Nam Định.

4/ AFF Cup 2014:

Giải vô địch bóng đá nam Đông Nam Á – AFF Cup diễn ra từ ngày 22/11 đến 22/12.

Việt Nam cùng Singapore sẽ là chủ nhà của 2 bảng vòng loại. Vòng bán kết và chung kết thi đấu sân nhà – sân khách.

Từng vô địch năm 2008, AFF Cup 2014 chính là cơ hội để bóng đá nam lấy lại niềm tin với người hâm mộ nước nhà.

Thi đấu ở nước ngoài

1/ Thế vận hội Olympic trẻ 2014:

Thế vận hội Olympic trẻ lần thứ 2 sẽ diễn ra tại Nam Kinh – Trung Quốc từ ngày 16 đến 28/8/2014 với 28 môn thể thao với đối tượng tham gia là những VĐV vượt qua vòng loại tại các giải châu lục và thế giới.

TTVN từng giành 1 HCV – 1 HCB – 2 HCĐ tại Thế vận hội trẻ lần thứ nhất tại Singapore 2010 và cũng đặt mục tiêu có huy chương ở Đại hội năm nay.

2/ Đại hội Thể thao châu Á – Asiad lần thứ 17:

Asiad 17 sẽ diễn ra tại Incheon – Hàn Quốc từ ngày 19/9 – 4/10 với 36 môn thể thao. Dự kiến, TTVN sẽ đăng ký tranh tài từ 18 – 22 môn và phấn đấu giành 2-3 HCV.

3/ Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá U19 nam châu Á:

VCK U19 châu Á 2014 sẽ được tổ chức tại Myanmar từ ngày 9 – 23/10. Ngoài chủ nhà Myanmar còn có 15 đội bóng khác cùng tham dự, trong đó có U19 Việt Nam.

Sau thành công vang dội ở giải U19 Đông Nam Á cũng như chiến thắng bất ngờ 5-1 trước U19 Australia để giành suất tham dự VCK châu Á, U19 Việt Nam được kỳ vọng sẽ làm nên những bất ngờ mới tại giải đấu trên đất Myanmar để mở ra hy vọng mới trong tương lai cho bóng đá nước nhà.

4/ Đại hội Thể thao bãi biển châu Á:

Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 4 sẽ diễn ra tại Phuket, Thái Lan từ ngày 14 – 21/11 với 120 nội dung của 19 môn thể thao bãi biển. Bên cạnh việc phấn đấu giành thành tích cao, thì đây cũng là đợt chuẩn bị của TTVN cho Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 sẽ diễn ra tại Nha Trang.

Nguồn Chính phủ