Vụ Đông Xuân các huyện phía Đông dự kiến gieo sạ từ ngày 20 đến 30/10

(THTG) Ngày 25-9, tại huyện Gò Công Tây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân năm 2020 – 2021 ở các huyện phía Đông của tỉnh.

vlcsnap-2020-09-25-15h16m22s116

vlcsnap-2020-09-25-15h16m36s405

Quang cảnh hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân năm 2020 – 2021 ở các huyện phía Đông của tỉnh. Ảnh: Bá Thủy

Vụ Đông Xuân năm 2020 – 2021, dự kiến các huyện phía Đông của tỉnh Tiền Giang sẽ gieo trồng khoảng trên 23.000 hecta lúa, ước sản lượng gần 152.000 tấn. Diện tích rau màu khoảng trên 16.000 hecta, ước sản lượng trên 335.000 tấn. Nhằm chủ động ứng phó trước diễn biến dự báo tình hình xâm nhập mặn mùa khô năm 2020 – 2021; diễn biến tình hình sâu, bệnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang đã phối hợp với các địa phương vận động người dân ở các huyện phía Đông thực hiện cắt vụ Thu Đông, để xuống giống sớm vụ Đông Xuân.

vlcsnap-2018-09-17-09h17m15s025

vlcsnap-2018-09-17-09h19m40s744

Nông dân  bắt đầu xuống giống vụ lúa đông xuân 2020. Ảnh: Bá Thủy

Theo đó, lịch thời vụ khung xuống giống vụ lúa Đông Xuân năm 2020 – 2021 là từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 10 năm 2020 và sẽ thu hoạch trước Tết Nguyên đán.  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo người dân sử dụng các giống lúa thơm, lúa chất lượng cao, có khả năng chịu hạn, mặn tốt; chủ động gia cố cống bọng, nạo vét kênh mương, ao trữ nước ngọt trên mương, rẫy.

Đối với cây rau màu, cần sử dụng các giống rau màu F1, OP, đồng thời tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, bón phân hợp lý cân đối, áp dụng hệ thống tưới nước tự động, tưới nhỏ giọt và đặc biệt là không được gieo trồng rau màu khi không có nguồn nước ngọt cung ứng.

Bá Thủy