Các hoạt động văn hóa tại Tiền Giang dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

(THTG) Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2022) và đón Xuân Nhâm Dần năm 2022 với tinh thần “Đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, văn minh, tiết kiệm và an toàn phòng, chống dịch Covid-19″, ngày 11/01/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang cung cấp thêm một số hoạt động dự kiến tổ chức trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, cụ thể như sau:

1. Tại Quảng trường Hùng Vương:

Các hoạt động dự kiến diễn ra trong 06 ngày, từ ngày 30/01 đến ngày 04/02/2022 (nhằm ngày 28 tháng Chạp đến ngày mùng 4 Tết), gồm:

Untitled-52

Các hoạt động trưng bày, triển lãm sẽ diễn ra tại Quảng trường Hùng Vương. Ảnh: Minh Trung

 – Thực hiện trang trí đèn nghệ thuật, cụm hoa tươi, trưng bày ảnh nghệ thuật.

– Phối hợp với Hội Sinh vật cảnh tỉnh Tiền Giang tổ chức trưng bày, triển lãm kiểng, bonsai, hoa lan.

– Tổ chức hoạt động giao lưu các ban nhạc, đờn ca tài tử, nghệ thuật đường phố, nhạc nước.

2. Tại các đơn vị trực thuộc:

– Thư viện tỉnh: tổ chức Hội Báo xuân Nhâm Dần năm 2022, dự kiến 05 ngày, từ ngày 24/01/2022 đến hết ngày 28/01/2022.

Untitled 5

Hội báo Xuân Tết Nguyên đán năm 2021 tại thư viện tỉnh. Ảnh: Minh Nguyên

 – Bảo tàng và các di tích quốc gia: phân công trực đón tiếp khách suốt các ngày nghỉ tết.

– Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật:

+ Tổ chức Hội thi “Tuyến đường cờ hoa mừng Đảng – mừng Xuân” năm 2022. Thời gian dự kiến: từ ngày 17/01 đến ngày 27/01/2022.

+ Tổ chức biểu diễn phục vụ Nhân dân vùng sâu, vùng xa trong dịp tết nguyên đán Nhâm Dần (dự kiến 18 buổi, từ ngày 10 đến ngày 28 tháng Chạp).

+ Xây dựng chương trình nghệ thuật đón giao thừa và phát sóng trực tiếp trên sóng Phát thanh Truyền hình Tiền Giang (dự kiến sẽ tổ chức biểu diễn tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Tiền Giang).

+ Tổ chức hội thi Lân, Sư, Rồng; biểu diễn ca nhạc; hội thi Tiếng hát mừng Xuân; liên hoan ảo thuật, Hiphop; hội thi hoa lan và trưng bày ảnh nghệ thuật.

– Trung tâm Phát triển Du lịch: tổ chức đón tiếp khách du lịch xuyên suốt các ngày nghỉ.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, vì vậy Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch Tiền Giang dự kiến các hoạt động tổ chức phục vụ Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; tùy vào tình hình thực tế diễn biến dịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ báo cáo xin phép Ủy ban nhân dân tỉnh có sự điều chỉnh phù hợp.

H.B