- Giá các mặt hàng nông sản tăng \"nóng\". - Tiền Giang có 13 trại gia cầm đạt chuẩn VietGAP. - Phòng GD-ĐT TP. Mỹ Tho xuất sắc giành hạng Nhất toàn đoàn Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Tiền Giang lần thứ XI năm học 2023-2024. - Khởi công công trình \'Nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông, Tân Phú Đông - Hôm nay (24-4), học sinh lớp 12 bắt đầu thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. - Ông Trần Quí Thanh bị đề nghị 9-10 năm tù. - Bộ Y tế yêu cầu không giấu giếm sự cố y khoa. - Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 2 nhiệm kỳ. - TPHCM: Đánh sập đường dây \'tín dụng đen\' cho vay gần 4.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 600 tỷ đồng. - Ngày 25/4: Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng. - Tình trạng thừa cân, béo phì ở TP HCM tiếp tục tăng...

Các địa phương tổ chức thăm, tặng quà nhân Lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer Nam bộ

Nhân dịp Lễ Sen Dolta, một trong những Lễ truyền thống của dân tộc Khmer Nam bộ, các địa phương có đồng bào Khmer sinh sống tại khu vực phía Nam đã tổ chức tới thăm và tặng quà chung vui cùng bà con trong những ngày này.

Tại Đồng Nai, Đoàn Ủy ban Dân tộc đại diện văn phòng phía Nam và Ủy ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai đã đến thăm, tặng quà chùa Kiripupharam (Hoa Sơn Tự) tại phường Phú Bình, thị xã Long Khánh. Đoàn đã gửi lời chúc mừng đến sư trụ trì, toàn thể đồng bào dân tộc Khmer luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đoàn kết và đón Lễ Sen Dolta trong không khí ấm áp bên người thân và gia đình; tiếp tục phát huy tính tự lực tự cường, vượt khó vươn lên. Đoàn cũng đã gửi tặng các phần quà đến tập thể Ban trị sự chùa, đồng thời tặng 20 phần quà cho các hộ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng.

Đồng bào Khmer Nam bộ đón Lễ Sen Dolta (Nguồn: Báo Cần Thơ).

Cũng nhân dịp Lễ Sen Dolta, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp cùng Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Cần Thơ tổ chức Đoàn đến thăm, tặng quà, chúc mừng quý vị sư sãi cùng một số hộ gia đình chính sách, hộ dân tộc Khmer tiêu biểu trên địa bàn thành phố. Đoàn đã đến quận Ninh Kiều, quận Ô Môn thăm Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước Thành phố, chùa Muni Răngsây; thăm Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer, chùa Pôthi Somrôn, chùa Sanvor Pôthinhen…

Tại những nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và lãnh đạo TP. Cần Thơ đã thăm hỏi và chúc quý vị sư sãi, hộ gia đình chính sách, cùng đồng bào Khmer hưởng Lễ Sen Dolta vui tươi, an lành, nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đại diện Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước TP. Cần Thơ, các vị trụ trì các chùa bày tỏ niềm phấn khởi trước sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước về đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc Khmer; nhất là tạo điều kiện thuận lợi để các chùa Khmer được trùng tu, sửa chữa khang trang. Đồng thời tiếp tục vận động đồng bào dân tộc Khmer thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực học tập, lao động sản xuất, đoàn kết cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp.

Tại tỉnh Sóc Trăng, lãnh đạo tỉnh này đã tổ chức đến thăm cán bộ hưu trí là người dân tộc Khmer đang sinh sống ở TP. Sóc Trăng và huyện Châu Thành nhân dịp Lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer. Tại mỗi nơi đến, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tặng quà, chúc các gia đình đón Lễ Sen Dolta vui tươi, hạnh phúc, mong muốn các cán bộ hưu trí ở TP. Sóc Trăng và huyện Châu Thành tiếp tục phát huy vai trò ở địa phương trong tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật đến đồng bào Khmer, để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Được biết, Lễ Sen Dolta còn gọi là Tết Sen Dolta, nhằm tưởng nhớ công ơn cha mẹ, họ hàng, cầu phước cho linh hồn những người đã khuất, tri ân tổ tiên đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer Nam bộ. Hàng năm sau khi thu hoạch xong vụ lúa hè thu chuẩn bị cho mùa gieo trồng mới là bà con đồng bào Khmer lại háo hức chuẩn bị đón Lễ Sen Dolta cổ truyền. Ngoài các hoạt động như đem cơm đến chùa mời các vị sư sãi tụng kinh, thuyết pháp, bà con còn chuẩn bị mâm cơm thịnh soạn để cúng tổ tiên theo phong tục tập quán của dân tộc mình… nhiều gia đình còn mời các vị sư đến làm lễ tại nhà, trước là đọc kinh cầu an, sau là làm lễ cầu siêu cho linh hồn các bậc tiền bối. Những cán bộ, công nhân viên chức người Khmer được nghỉ lễ 3 ngày, con em Khmer đi làm ăn xa cũng tranh thủ về sum họp gia đình để đón Lễ Sen Dolta./.

ĐCSVN

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*