Cả nước chung tay vì miền Trung ruột thịt

      Bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại hết sức nặng nề về người và tài sản cho người dân các tỉnh miền Trung. Trước những mất mát này, người dân cả nước đang chung tay góp phần chia sẻ…

Ảnh minh họa

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung


9 người chết, hàng trăm người bị thương

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh, thành phố, tình hình thiệt hại do bão số 10 và do mưa lũ gây ra tính, đến 17h chiều qua (2/10), đã có 9 người chết, 3 người mất tích và 199 người bị thương.

Trong khi đó, cơn bão siêu mạnh này cũng dã làm sập và cuốn trôi 389 căn nhà, 27.833 nhà bị ngập; 195.801 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Đến 17h ngày 2/10 còn khoảng 600 hộ của Hoàng Mai (Nghệ An) và một số nhà của Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình còn bị ngập.

Bão và mưa lũ cũng làm 1.121 trường học, trụ sở cơ quan, bệnh viện, công trình công cộng bị ngập, hư hại, tốc mái; gần 5.000 ha lúa bị ngập, đổ; trên 13.000 ha hoa mầu bị ngập, đổ;  Gần 450.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 2.438 ha ao cá, tôm bị ngập, hư hại; 120 tàu thuyền bị lật, chìm, gặp sự cố.

Đặc biệt, chỉ riêng Thanh Hóa đã có 2 hồ đập bị vỡ; 4 hồ đập bị hư hỏng; 24.440m đê, kè bị hư hỏng và cuốn trôi; 29.989m kênh, mương bị hư hỏng, cuốn trôi…

Chung tay vì miền Trung ruột thịt

Ảnh minh họa

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

 

Ngày 3/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Với tinh thần tương thân, tương ái, bằng tình cảm và tấm lòng của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng và các vị tham dự Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã tham gia ủng hộ, chia sẻ khó khăn, chung tay giúp đỡ đồng bào, đồng chí ở các địa phương miền Trung Việt Nam khắc phục, giảm nhẹ hậu quả thiên tai, vơi đi nỗi đau mất mát.

Trước những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra, chiều nay (3/10), Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào Miền Trung bị bão lũ. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định tiếp tục hỗ trợ đồng bào Miền Trung 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Cùng với việc phát động ủng hộ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Chữ thập đỏ-Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tại Việt Nam ra Lời kêu gọi quốc tế ủng hộ nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai.

Trước đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã cứu trợ khẩn cấp 1.200 thùng hàng gia đình, chuyển hơn 1,8 triệu viên thuốc lọc nước Aquatabs đến các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão. Thành lập Đội phản ứng nhanh ứng trực giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống.

Ngay chiều 3/10, tại Phủ Chủ tịch, Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Văn phòng Chủ tịch nước đã dành ít nhất một ngày lương để ủng hộ, góp phần giúp đỡ nhân dân vùng bão, lũ sớm khắc phục khó khăn, dần khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.

Với tinh thần “tương thân tương ái”, chiều 3/10, Văn phòng Chính phủ cũng đã tổ chức Lễ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, các Phó Thủ  tướng: Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thiện Nhân, Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh cùng lãnh đạo, cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ đã tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ.

Cũng trong chiều nay, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức Lễ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 10 . Tại buổi lễ, cán bộ, công nhân viên, người lao động các ban, đơn vị thuộc cơ quan Trung ương Đoàn đã tình nguyện ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 10 mỗi người 1 ngày lương.

Theo thông tin bước đầu, Hội Sinh viên Việt Nam một số tỉnh, thành phố lớn đã quyên góp, ủng hộ 135 triệu đồng; Hội đồng Đội Trung ương huy động ủng hộ 20 triệu đồng; Đoàn Thanh niên Bộ Công an ủng hộ trên 200 triệu tiền mặt, hiện vật và đang tổ chức các hoạt động hỗ trợ tại tỉnh Quảng Bình.

Trước đó, chiều 2/10, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung vừa gánh chịu thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi đồng bào cả nước hãy dành cho đồng bào vùng bị thiệt hại do bão lũ sự giúp đỡ thiết thực về vật chất, tinh thần, góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống của nhân dân.

Ngay tại lễ phát động, thành phố Hà Nội đã ủng hộ 7 tỷ đồng, thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 10 tỷ đồng, Tập đoàn Dầu khí ủng hộ 5,5 tỷ đồng, Cơ quan TW Đoàn TNCS HCM ủng hộ 200 triệu đồng…

Nguồn Vnmedia