Ca nghi nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Quân y 120 âm tính với SARS-CoV-2

(THTG) Bác sĩ chuyên khoa II Trần Thanh Thảo – Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang cho biết, bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Quân y 120 qua test nhanh đêm 08-6 đã có kết quả khẳng định âm tính với  SARS-CoV-2 sau xét nghiệm PCR.

Trước đó, vào đêm 08-6 Khoa Cấp cứu ban đầu của Bệnh viện Quân y 120 (Cục Hậu cần – Quân khu 9) tại thành phố Mỹ Tho, tiếp nhận nam bệnh nhân bị tai nạn giao thông, được đưa đến cấp cứu. Qua kiểm tra nhanh cho kết quả bệnh nhân nghi nhiễm SARS-CoV-2. Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển đến khu vực điều trị cách ly đối với ca bệnh nghi ngờ mắc Covid-19 và lập tức lấy mẫu bệnh phẩm chuyển Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang để xét nghiệm SARS-CoV-2. Nhiều trường hợp tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm cũng được cách ly để phòng bệnh; Khoa Cấp cứu ban đầu của Bệnh viện cũng tạm ngưng tiếp nhận bệnh, để vệ sinh, khử khuẩn.

vlcsnap-2021-06-10-15h01m12s478

vlcsnap-2021-06-10-15h01m24s269

Bệnh viện Quân y 120 thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống Covid 19. Ảnh: Lê Thi

Lãnh đạo Bệnh viện Quân y 120 cho biết, với kết quả xét nghiệm khẳng định bệnh nhân trên âm tính với SARS-CoV-2, Khoa Cấp cứu ban đầu của đơn vị đã hoạt động lại và tiếp nhận bệnh nhân bình thường.

Theo quy định của Bộ Y tế, khi phát hiện ca nghi ngờ mắc Covid-19, cần thực hiện xử lý như ca mắc, nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Do đó, việc chủ động thực hiện những giải pháp trên của Bệnh viện Quân y 120 là rất cần thiết. Hơn nữa, việc kiểm tra nhanh SARS-CoV-2 là giải pháp sàng lọc ban đầu, để khẳng định người bệnh có mắc Covid-19 hay không, trước khi lấy mẫu xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR.

Mạnh Cường