Bóng đá nữ TPHCM lần thứ 3 liên tiếp vô địch quốc gia

Chiều 3/12, trận chung kết giải vô địch bóng đá nữ quốc gia mùa bóng 2017 đã khép lại với chiến thắng thuộc về đội bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh I (TPHCM) trước Phong Phú Hà Nam.

Đội bóng nữ TPHCM I mừng chức vô địch thứ 3 liên tiếp. Ảnh: VnExpress

Bước vào trận chung kết, các cầu thủ  chủ nhà Phong Phú Hà Nam dù có nhiều tuyển thủ quốc gia như Bùi Thị Như, Nguyễn Thị Nguyệt, Thanh Hương, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu… nhưng đội khách – TPHCM I vẫn được đánh giá cao hơn.

Tuy vậy, trong sự cổ vũ của khán giả nhà, các cầu thủ Hà Nam chơi ăn miếng trả miếng với đội khách và mở tỷ số ở phút 20 sau cú sút quyết đoán của Vũ Thị Thuý.

Dù dẫn trước nhưng các cầu thủ Hà Nam lại không duy trì được lợi thế về tỷ số. Chỉ 4 phút sau khi thủng lưới, từ quả đá phạt giữa sân, trung vệ Chương Thị Kiều câu bóng vào vòng cấm. Trong nỗ lực phá bóng, hậu vệ Phong Phú Hà Nam đã đánh đầu phản lưới nhà giúp đội khách gỡ hoà 1-1.

Thời gian còn lại của trận đấu không có thêm bàn nào được ghi, dù hai đội đều tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm.

Sau 90 phút, hai đội hoà 1-1 và phải đá luân lưu 11 m để phân định thắng thua. Trong loạt sút đầy may rủi và căng thẳng, đội trưởng Bùi Thị Như và hậu vệ Đỗ Thị Nguyên của Phong Phú Hà Nam thực hiện không thành công. Kết quả này đã đưa TPHCM I giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-3.

Đây là mùa bóng thứ 3 liên tiếp đội TPHCM I lên ngôi vô địch bóng đá nữ quốc gia. Không những thế, các cô gái trong đội bóng Thành phố mang tên Bác còn  gây ấn tượng mạnh khi chỉ thua 1 trận trong 16 trận đấu của cả mùa giải 2017.

Nguồn Chính phủ