Bóng đá Đức, Tây Ban Nha chiếm ưu thế, bóng đá Anh sa sút

Lượt trận đầu tiên của vòng bảng Champions League đã diễn ra với những kết quả đầy bất ngờ. Nền bóng đá Đức và Tây Ban Nha thể hiện phong độ ỏn định cao. Bốn đại diện của Đức thi đấu thì có tới ba câu lạc bộ giành chiến thắng, bóng đá Tây Ban Nha có 5 đại diện thì ba đội giành chiến thắng. Trong khi đó, bốn đại diện của Anh thi đấu thì ba đội thua. Một hình ảnh tương phản giữa các nền bóng đá từng thống trị châu Âu.

 Neymar (bên phải) đã không thể giúp nhà đương kim vô địch Barcelona có được chiến thắng trước AS Roma. (Ảnh: Reuters).
Neymar (bên phải) đã không thể giúp nhà đương kim vô địch Barcelona có được chiến thắng trước AS Roma. (Ảnh: Reuters).

Bóng đá Đức, Tây Ban Nha khẳng định vị thế

Tây Ban Nha là nước duy nhất có tới 5 câu lạc bộ tham dự Champions League mùa bóng năm nay. Đây cũng là lần đầu tiên đất nước xứ sở đấu bò tót có tới 5 đại diện tham dự giải đấu hấp dẫn nhất châu lục. Những thành tích cao của nền bóng đá Tây Ban Nha trong các giải đấu quốc tế đã giúp cho nước này có nhiều đại diện đến vậy tham dự cúp C1 năm nay. Và quả thực, khi bước vào vòng đấu bảng Champions League, các câu lạc bộ Tây Ban Nha đã thể hiện phong độ khá ấn tượng.

Ba câu lạc bộ Tây Ban Nha giành chiến thắng đầu tay là Real Madrid, Sevilla và Atletico Madrid đều có những chiến thắng thuyết phục. Siêu sao Cristiano Ronaldo đã giúp đội bóng hoàng gia có chiến thắng đậm đà 4-0 trước Shakhtar Donetsk nhờ hat-trick đẹp mắt sau bàn thắng mở tỷ số của tiền đạo người Pháp Benzema. Sevilla cũng có chiến thắng đậm 3-0 trước đại diện của nước Đức Borussia Monchengladbach. Đội bóng từng lọt vào trận chung kết Champions League mùa bóng 2013-2014 Atletico Madrid cũng có khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Galatasaray 2-0.

Phím trầm trong dàn đồng ca Tây Ban Nha tại vòng đấu đầu tiên này chính là việc đương kim vô địch Barcelona thủ hòa 1-1 trên sân của AS Roma còn Valencia thua Zenit 2-3 ngay trên sân nhà Mestalla. Nếu như Valencia để thua đầy bất ngờ trước đại diện đến từ nước Nga thì việc nhà đương kim vô địch Barcelona chỉ có được một điểm trước AS Roma đã cho thấy đội bóng của thủ đô nước Italia đã chơi đầy nỗ lực và cố gắng để có một điểm quý giá và quan trọng trong cuộc đua giành một trong hai suất vào vòng trong.

Bóng đá Đức cũng có khởi đầu không thể thuận lợi hơn. Bayern Munich có chiến thắng đậm đà 3-0 trước Olympiacos để vươn lên đứng đầu bảng F. Tiền đạo lão luyện Thomas Muller vẫn chứng tỏ khả năng và duyên ghi bàn đặc biệt khi đóng góp hai bàn thắng vào chiến thắng của “hùm xám”. Một đội bóng Đức khác là Bayer Leverkusen cũng đánh bại Borisov 4-1 để vươn lên dẫn đầu bảng E, vượt lên trên cả nhà đương kim vô địch Barcelona. Một kết quả ít ai ngờ trước giờ bóng lăn.

Đội á quân Bundesliga Wolfsburg cũng khẳng định vị thế khi đánh bại đại diện của nước Nga CSKA Moskva 1-0 để đứng nhì bảng B. Chỉ có duy nhất Borussia Monchengladbach bị nhà đương kim vô địch cúp Europa đánh bại khiến cho bữa tiệc khai màn của bóng đá Đức kém phần hoàn hảo.

Bóng đá Anh đang sa sút

Trong khi bóng đá Đức và Tây Ban Nha tưng bừng với chiến thắng dồn dập thì bóng đá Anh lại có kết quả thi đấu quá thất vọng. Bốn đội bước vào sân thi đấu thì ba đội thua. Điều đáng nói là cách thua của các đội bóng Anh rất khó hiểu. Trong khi Manchester United thua ngược PSV Eidhoven 1-2 sau khi đã dẫn trước thì Arsenal để thua Dinamo Zagreb 1-2 và chịu tổn thất khi tiền đạo Giroud bị đuổi từ cuối hiệp một vì bị hai thẻ vàng. Manchester City cũng để thua Juventus dù đại diện của Italia không có phong độ đỉnh cao và đang trong cơn khủng hoảng ở Seri A.

Đội duy nhất của bóng đá Anh giành được chiến thắng trong trận đầu ra quân là Chelsea. Huấn luyện viên Mourinho đã có khởi đầu suôn sẻ cùng các học trò khi đè bẹp Maccabi Tel Aviv bốn bàn không gỡ.

Với những diễn biến ở trận đầu ra quân, có thể thấy cuộc đua giành hai chiếc vé vào vòng 1/8 sẽ diễn ra vô cùng quyết liệt trong những vòng đấu tới. Liệu các đội bóng Đức và Tây Ban Nha có tiếp tục duy trì được phong độ cao và các đội bóng Anh đã rút ra được kinh nghiệm xương máu sau thất bại đầu tiên để giành chiến thắng trong những vòng đấu tới? Chúng ta hãy chờ xem những màn trình diễn ngoạn mục để tiếp tục say mê với vòng quay khó đoán định của trái bóng tròn.

Nguồn Nhân dân