Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam vào mùa giải mới

Chiều 7/1, Giải bóng đá vô địch quốc gia (V- League)  bắt đầu mùa giải 2017 với nhiều điểm mới thú vị và hứa hẹn những trận đấu sôi động.

CLB TPHCM trong lễ xuất quân mùa giải 2017. Ảnh: TTVH

Kết thúc mùa giải 2016, CLB bóng đá Đồng Nai nói lời chia tay V-League sau trận đấu cuối cùng do thua Than Quang Ninh 1-4. Trong khi đó, CLB bóng đá TPHCM trở thành tân binh của mùa giải mới bằng thành tích xuất sắc ở giải hạng Nhất. Như vậy, V-League 2017 vẫn có đủ 14 đội bóng tham dự.

Mùa giải 2017 của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam chứng kiến nhiều câu chuyện thú vị.

Câu chuyện của “lính mới”

Ngay khi bước vào mùa giải mới, CLB TPHCM- “lính mới” của V-League 2017 đã chiêu mộ HLV người Pháp, ông Alain Fiard.

“Thuyền trưởng” CLB TPHCM năm nay 58 tuổi, là người từng thi đấu cho các CLB tại giải hạng Nhất ở Pháp như Bastia, Auxerre, Lille. Trước khi đến Việt Nam, ông Alain giữ chức HLV phó ở CLB Auxerre từ năm 2011.

Một thú vị nữa cũng ở đội bóng này là Lê Công Vinh, cựu Đội trưởng ĐT Quốc gia/B.Bình Dương, sau khi tuyên bố giã từ sự nghiệp cầu thủ lúc AFF Cup 2016 kết thúc thì vào buổi xuất quân chiều 5/1, anh đã được CLB TPHCM bổ nhiệm làm quyền Chủ tịch. Bằng kinh nghiệm thi đấu và sở hữu dàn cầu thủ khá đẹp (với những cái tên như Đình Luật, Phước Vĩnh, Quốc Thiện, Âu Văn Hoàn cùng một số cầu thủ ngoại), chắc chắn Công Vinh sẽ gặp nhiều thuận lợi trong mục tiêu trụ hạng của đội bóng này.

Những cái tên mới

Đó là 3 đội bóng mang tên mới: Hà Nội T&T, QNK Quảng Nam và CLB Hà Nội.

Bắt đầu từ mùa giải 2017, CLB bóng đá Hà Nội T&T, đương kim vô địch V-League, chủ sân Hàng Đẫy đổi tên thành CLB Hà Nội.

Giải thích về lý do đổi tên của đội bóng, Chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Hội bày tỏ đội bóng đổi tên là để tiếp cận một cách gần gũi nhất với CĐV bóng đá Thủ đô, đồng thời nỗ lực xây dựng đội bóng trở thành niềm tự hào bóng đá Hà Nội nói riêng và góp phần phát triển cho bóng đá Việt Nam.

Trước khi mùa giải bắt đầu, ngày 5/1, CLB Hà Nội công bố nhà tài trợ mới – Tập đoàn SCG (Thái Lan). Đây cũng là nhà tài trợ cho CLB Muangthong United, nhà vô địch Thai League.

Với QNK Quảng Nam, từ mùa bóng này mang tên CLB Quảng Nam dưới sự chỉ huy của HLV Hoàng Văn Phúc. Mùa bóng 2016, đội bóng xứ Quảng xếp thứ 5 V-League.

Còn trước đây một chút, đội bóng thứ 3 – CLB Hà Nội mang tên mới là CLB Sài Gòn (Sài Gòn FC) do HLV Nguyễn Đức Thắng, cựu tuyển thủ Thể công/ĐT Quốc gia (1997-2005) dẫn dắt.

Sài Gòn FC (chủ sở hữu là Công ty cổ phần Phát triển bóng đá Sài Gòn) vốn là tân binh của V-League 2016 (lúc đó mang tên CLB Hà Nội) thi đấu trên sân Hàng Đẫy. Nhưng sau 4 vòng đấu,  đội chuyển vào TPHCM. Ở mùa giải 2016, Sài Gòn FC cán đích vị trí thứ 7/14 đội.

Một số ngoại binh tại V-League 2017. Ảnh: SGGP

Tất cả các đội đều có ngoại binh

Trong  danh sách đăng ký cầu thủ thi đấu mùa giải 2017, tất cả 14 đội đều có tên các cầu thủ nước ngoài  trong đội hình, tổng cộng là 30 người.

Theo đó, đội có nhiều nhất là 3 ngoại binh (Hà Nội, Than Quảng Ninh), các đội còn lại đều có 2 cầu thủ nước ngoài.

Mùa bóng này, ngoài CLB TPHCM, đội bóng Thanh Hóa cũng có  HLV người nước ngoài. Đó là ông Ljupko Petrovic, người Serbia.

Lễ xuất quân của SLNA ngày 5/1/2017

Khát vọng

Giành chức vô địch, lọt vào TOP 3, thậm chí TOP 5 đội mạnh nhất là điều mà bất cứ đội bóng nào cũng hướng tới để làm động lực. Điều này phần nào được thể hiện trong lễ xuất quân mùa giải mới của các CLB.

Than Quảng Ninh: Quyết trụ TOP đầu.

CLB Than Quảng Ninh là đội tổ chức lễ ra quân mùa giải mới sớm nhất (25/12/2016). Mùa giải 2016, Than Quảng Ninh xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng và lần đầu tiên đoạt Cúp Quốc gia. Vì vậy, ngay sau khi kết thúc mùa giải 2016, CLB bóng đá Than Quảng Ninh đã kiện toàn lại công tác chuyên môn, rà soát, đánh giá khả năng từng cầu thủ để xây dựng kế hoạch nhân sự mới với mục tiêu trụ TOP đầu.

Sông Lam Nghệ An: Mỗi trận là 1 “trận chung kết”

Tại lễ ra quân ngày 5/1, ông Nguyễn Hồng Thanh – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bóng đá SLNA nói đây là mùa giải bản lề của đội. Vì thế, SLNA xác định mỗi trận sẽ là một trận chung kết. Dù không đặt nặng thành tích nhưng lãnh đạo đội bóng muốn cầu thủ thi đấu hết sức mình để cống hiến cho khán giả nhà.

Long An: Mục tiêu TOP giữa

Chủ tịch CLB Long An, ông Võ Thành Nhiệm cho biết mục tiêu Long An ở V-League 2017 là lọt vào tốp giữa của bảng xếp hạng chung cuộc và lọt vào bán kết Cúp Quốc gia.

SHB Đà Nẵng: Tại lễ xuất quân ngày 5/1, tập thể ban huấn luyện và cầu thủ SHB Đà Nẵng đã nhận chỉ tiêu nằm trong TOP 3 đội mạnh nhất (V-League 2016, Đà Nẵng xếp thứ 3) và phải lọt vào đến bán kết cúp quốc gia.

Tân binh V-League CLB Sài Gòn: Mục tiêu trụ hạng.

Quảng Nam: Quyết tâm lọt TOP 6 trở lên.

Mùa giải 2016 là mùa thi đấu khá thành công của đội bóng xứ Quảng khi cán đích thứ 5 và giành HCĐ Cúp Quốc gia. Mùa giải này, đội được giao chỉ tiêu lọt vào TOP 6 trở lên.

Hải Phòng: Phấn đấu vượt ngôi Á quân 2016.

Năm 2016, CLB Hải Phòng đã có mùa giải thành công nhất trong lịch sử khi liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng và chỉ để tuột chức vô địch đầy tiếc nuối vào tay CLB Hà Nội (Hà Nội T&T) ở vòng đấu cuối cùng.

HLV Trương Việt Hoàng cho biết đội bóng Thành phố Cảng cố gắng thi đấu tốt từng trận để hướng tới ngôi vô địch.

FLC Thanh Hóa: Hướng tới vị trí cao nhất.

Với việc vừa “chiêu mộ” thành công HLV trưởng người Serbia và có dàn cầu thủ tốt, đội bóng xứ Thanh (hạng 6 V-League 2016) đặt quyết tâm nhắm ngôi vị cao nhất mùa giải 2017.

V-League 2017 khởi tranh ngày 7/1 và kết thúc vào ngày  19/11 với 182 trận đấu.

Nguồn Chinhphu.vn