- Giá các mặt hàng nông sản tăng \"nóng\". - Tiền Giang có 13 trại gia cầm đạt chuẩn VietGAP. - Phòng GD-ĐT TP. Mỹ Tho xuất sắc giành hạng Nhất toàn đoàn Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Tiền Giang lần thứ XI năm học 2023-2024. - Khởi công công trình \'Nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông, Tân Phú Đông - Hôm nay (24-4), học sinh lớp 12 bắt đầu thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. - Ông Trần Quí Thanh bị đề nghị 9-10 năm tù. - Bộ Y tế yêu cầu không giấu giếm sự cố y khoa. - Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 2 nhiệm kỳ. - TPHCM: Đánh sập đường dây \'tín dụng đen\' cho vay gần 4.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 600 tỷ đồng. - Ngày 25/4: Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng. - Tình trạng thừa cân, béo phì ở TP HCM tiếp tục tăng...

Bóng đá châu Âu chao đảo với Super League

Nhóm các đội bóng hàng đầu châu Âu đã quyết định tham gia European Super League (ESL), giải bóng đá có khả năng sẽ phá vỡ cấu trúc bóng đá cựu lục địa

  Đêm 18-4, trang chủ của 12 đội bóng gồm Man United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Tottenham, AC Milan, Inter Milan, Juventus, Atletico Madrid, Barcelona​​, Real Madrid đồng loạt đăng tải thông báo về việc tham gia ESL, một giải đấu mới sẽ diễn ra vào dịp giữa tuần song song với việc các đội bóng này tiếp tục tham dự các giải vô địch quốc gia Anh, Ý và Tây Ban Nha.

Theo hãng tin BBC, Ngân hàng JP Morgan đã sẵn sàng giải ngân 4,6 tỉ bảng để làm chi phí ban đầu cho việc hình thành sân chơi bóng đá này, trong đó 15 đội bóng thành viên sáng lập (chờ kết nạp thêm 3 đội bóng nữa) sẽ được nhận khoản tiền “trợ cấp hạ tầng cơ sở” từ 89 triệu đến 310 triệu bảng mỗi đội.

15 đội là thành viên sáng lập cùng với 5 đội bóng đủ điều kiện tham dự từng mùa căn cứ theo thành tích thi đấu trong nước sẽ tham dự ESL, tranh tài từ tháng 8. Các đội dự kiến sẽ được chia thành hai bảng, mỗi bảng 10 đội và thi đấu theo thể thức sân nhà – sân khách. Ba đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tranh tứ kết với hai suất còn lại được xác định bằng cách thi đấu play-off hai lượt giữa các đội xếp thứ tư và thứ năm mỗi bảng.

Bóng đá châu Âu chao đảo với Super League - Ảnh 1.

Sự xuất hiện của ESL sẽ làm thay đổi cơ chế bóng đá châu Âu Ảnh: DAILYMAIL

Thể thức thi đấu từ tứ kết quay về đấu loại trực tiếp hai lượt giống như Champions League còn trận chung kết chỉ đấu một lượt vào tháng 5 tại sân trung lập. Những nhà sáng lập ESL cam đoan giải đấu sẽ mang về nhiều tiền hơn so với Champions League, điều mà các đội bóng cùng hướng đến khi doanh thu mùa đầu tiên của Super League dự kiến chạm ngưỡng 10 tỉ bảng. ESL thậm chí cũng sẽ được tổ chức dành cho các đội bóng nữ hàng đầu sau khi giải nam vào guồng.

Việc 12 “ông lớn” khẳng định việc ly khai UEFA, đồng thời kêu gọi thêm nhiều đội bóng khác tham dự ESL chẳng khác nào cơn địa chấn làm rung chuyển làng cầu châu Âu chỉ một ngày trước khi UEFA dự kiến công bố phương án cải cách hai cúp châu Âu kể từ mùa giải 2024, theo đó Champions League sẽ có 36 đội tham dự kèm theo nhiều quyền lợi hơn cho các CLB tham dự.

UEFA dọa cấm những cầu thủ thi đấu ở Super League không được tham dự EURO và các giải chính thức khác còn FIFA cũng “tiếp sức” bằng việc cấm tiếp những cầu thủ này tranh tài ở World Cup. Các chính trị gia hàng đầu cũng nhanh chóng nhập cuộc. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho rằng sự xuất hiện của ESL sẽ “rất tổn hại cho bóng đá” còn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẵn sàng hoan nghênh nếu các đội bóng Pháp từ chối tham gia.

Dư luận người hâm mộ châu Âu, kể cả lực lượng CĐV trung thành của chính 12 đội bóng tham dự ESL, đã mạnh mẽ phản đối “liên minh ly khai” mà đứng đầu là Florentino Perez (chủ tịch CLB Real Madrid) cùng các cấp phó của ông này là Andrea Agnelli (chủ tịch Juventus) và Joel Glazer (đồng chủ tịch Man United).

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*