Bóng bàn Nữ Tiền Giang bị loại ở bán kết Đại hội TDTT toàn Quốc

(THTG) Sau lễ khai mạc ngày 26/11, Đại hội thể dục thể thao toàn Quốc lần thứ VIII – năm 2018 tiếp tục thi đấu các bộ môn, đoàn thể thao tỉnh Tiền Giang chỉ thi đấu ở bộ môn  bóng bàn, ở nội dung đồng đội nữ.

vlcsnap-2018-11-27-09h15m43s475

Các vận động viên trong phần tranh tài. Ảnh: Công Luận

Đội tuyển nữ bóng bàn Tiền Giang cùng chung bảng với các đơn vị: Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội và tỉnh Đồng Nai, gồm có các vận động viên: Phạm Ngân Giang, Nguyễn Thu Hoài, Trần Nguyễn Bảo Thi, Nguyễn Lam Phương. Đây là những vận động viên còn trẻ, rất tiếc vận động viên bóng bàn có thành tích tốt và nhiều kinh nghiệm Phạm Thị Thiên Kim không còn thi đấu cho tỉnh Tiền Giang (cô đã chuyển sang thi đấu cho đơn vị công an nhân dân), nên các vận động viên trẻ của tỉnh Tiền Giang còn thiếu kinh nghiệm và trạng thái tâm lý không tốt đã để thua  thành phố Hồ Chí Minh và  thành phố Hà Nội với tỷ số 0-3 và bị loại khỏi bán kết. Với việc bị loại ở bán kết, đội tuyển bóng bàn nữ Tiền Giang chỉ còn thi đấu trận thủ tục với Đồng Nai và thi đấu vòng loại các nội dung đơn nữ và đôi nữ.

Công Luận