Bộ Xây dựng kiểm tra các công trình cấp nước tỉnh Tiền Giang

(THTG) Ngày 14-5, đoàn công tác liên ngành Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn làm trưởng đoàn, có cuộc kiểm tra thực tế các công trình cấp nước sinh hoạt trong mùa khô 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Đón tiếp và làm việc với đoàn có ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ngành có liên quan.

vlcsnap-2020-05-14-14h47m02s413

vlcsnap-2020-05-14-14h48m05s450

Đoàn công tác Bộ Xây dựng kiểm tra tại nhà máy nước Bình Đức. Ảnh: Lê Thi

Tại nhà máy nước Bình Đức, đoàn ghi nhận sự nỗ lực của lãnh đạo, Ban Giám đốc nhà máy trong việc bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho 250.000 hộ dân thành phố Mỹ Tho trong mùa khô khốc liệt năm nay. Giải pháp của nhà máy là khi độ mặn trên sông Tiền tăng cao, nhà máy lấy nước trên kênh Sáu Ầu hòa với nguồn nước của 06 giếng khoan tại nhà máy, xử lí đạt công suất 30.000 m3 nước/ngày, bảo đảm nguồn nước đạt chất lượng.

Tại nhà máy nước Đồng Tâm, mặc dù chỉ mới đi vào hoạt động từ năm 2017 và chủ yếu cấp nước cho nhân dân các huyện phía Đông của tỉnh, nhưng trong mùa khô 2020 này, cùng với ao chứa nước rộng 10 hecta cộng với UBND tỉnh hỗ trợ khoan 6 giếng, nhà máy đã đầu tư hệ thống bơm, duy trì nguồn nước bổ cấp, nâng tổng công suất cấp nước lên đến 70.000 m3/ngày đêm, tăng 20.000 m3/ngày đêm so với thời điểm bình thường, do nhu cầu sử dụng của người dân tăng cao.

vlcsnap-2020-05-14-14h49m54s998

vlcsnap-2020-05-14-14h51m28s346

Giải pháp đắp đập thép trên kênh Nguyễn Tấn Thành của tỉnh Tiền Giang được đánh giá cao. Ảnh: Lê Thi

Đoàn công tác cũng đến kiểm tra thực tế cống Xoài Hột trên kênh Sáu Ầu và đập thép trên kênh Nguyễn Tấn Thành. Đoàn đánh giá cao giải pháp đắp đập thép trên kênh Nguyễn Tấn Thành của tỉnh Tiền Giang. Tháng 2/2020, tỉnh đầu tư 22 tỷ đồng đắp đập thép có chiều ngang 70 mét trên kênh Nguyễn Tấn Thành để ngăn mặn, trữ ngọt, vừa phục vụ nước sản xuất cho 100.000 hecta lúa, cây ăn trái, rau màu ở các huyện phía Tây của tỉnh; vừa bổ cấp nguồn nước ngọt cho nhà máy nước Đồng Tâm và nhà máy nước Bình Đức.

Đoàn đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh Tiền Giang đã linh hoạt triển khai xây dựng và nâng cấp các công trình cấp nước trong mùa khô 2020. Đặc biệt là giải pháp đắp đập thép, ngăn mặn trữ ngọt, tạo thành hồ trữ nước, bổ cấp nước cho các nhà máy xử lí, nhằm cấp đủ nước sinh hoạt cho người dân.

 Kim Nữ