Bộ Tư pháp kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở tại Tiền Giang

(THTG) Ngày 19/10, Đoàn kiểm tra Liên ngành Bộ Tư pháp có buổi kiểm tra, khảo sát về hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong nông thôn mới tại tỉnh Tiền Giang. Tham dự buổi kiểm tra, khảo sát có đồng chí Uông Ngọc Thuẩn – Phó Vụ trưởng Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật – Bộ Tư pháp, đại diện các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh cùng các trưởng phòng tư pháp và tổ trưởng tổ hòa giải Thành phố Mỹ Tho, huyện Châu Thành, huyện Chợ Gạo.

vlcsnap-2017-10-20-08h35m10s917    

Quang cảnh buổi làm việc của Bộ Tư pháp với Sở Tư pháp tỉnh. Ảnh: Trọng Hiếu

Tại buổi làm việc, đại diện Sở tư pháp Tiền Giang báo cáo với đoàn kiểm tra những kết quả thực hiện Luật hòa giải trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cũng như những hạn chế, khó khăn gặp phải trong quá trình hòa giải. Theo báo cáo từ tháng 01/2014 – 06/2017, các tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 8.250 vụ việc, trong đó hòa giải thành 6.851 vụ việc, đạt tỷ lệ 83,04 %, còn lại 1.419 vụ việc hòa giả không thành. Đến nay toàn tỉnh  có 1.063 tổ hòa giải với 6.954 hòa giải viên, trong đó có 33 tổ hòa giải khu nhà trọ công nhân tự quản. Nhìn chung trong những năm qua công tác hòa giải ở cơ sở ngày càng được nâng cao chất lượng và hoạt động có hiệu quả hơn.

vlcsnap-2017-10-20-08h36m54s752

vlcsnap-2017-10-20-08h37m08s000

Các đại biểu phát biểu trong buổi làm việc. Ảnh: Trọng Hiếu

Đoàn kiểm tra Bộ tư pháp đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh trong thời gian qua, đồng thời các thành viên đoàn kiểm tra đã nêu lên những nội dung cần làm rõ như: công tác phối hợp giữa Sở Tư pháp và Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang, vấn đề sáng tạo trong hòa giải,… trao đổi các vấn đề có liên quan đến triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong nông thôn mới tại tỉnh Tiền Giang.

* Trước đó, đoàn công tác Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc tìm hiểu thực tế về công tác thực hiện Luật hòa giải và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo.

vlcsnap-2017-10-20-08h37m42s442

Buổi làm việc của Bộ Tư pháp tại huyện Chợ Gạo. Ảnh: Ngọc Xuyên

  Hiện tại, xã Long Bình Điền có 09 tổ hòa giải, 63 hòa giải viên trong đó có 09 tổ trưởng tổ hòa giải. Tất cả các hòa giải viên đều được tập huấn về công tác hòa giải và kiến thức pháp luật. Kết quả từ 01/01/2014 đến ngày 10/10/2017, các tổ hòa giải tiếp nhận 30 đơn trong đó hòa giải thành 26 đơn đạt tỷ lệ 86,66%. Việc hỗ trợ kinh phí công tác hòa giải cơ sở cũng được địa phương thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Trong thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND xã Long Bình Điền xây dựng kế hoạch và phân công cán bộ, công chức thực hiện các tiêu chí về chuẩn tiếp cận pháp luật.

vlcsnap-2017-10-20-08h38m51s002

Các đại biểu nêu những khó khăn trong công tác hòa giải. Ảnh: Ngọc Xuyên

  Tại buổi làm việc, đại diện các tổ hòa giải, các ngành, lãnh đạo địa phương cũng nêu lên những khó khăn trong thực hiện Luật hòa giải và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật như tỷ lệ người dân dự họp tuyên truyền pháp luật còn thấp, kinh phí  hỗ trợ thành viên tổ hòa giải còn hạn chế.

Mạnh Cường – Bình Yên