Bộ trưởng Bộ VHTTDL làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang

(THTG) Nhân dịp Lễ hội văn hoá, thể thao và du lịch 2019 đang diễn ra tại tỉnh Tiền Giang, chiều ngày 11/01, ông Nguyễn Ngọc Thiện, Uỷ viên Ban chấp hành trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên BCH trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ; ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2019-01-12-10h40m54s230

vlcsnap-2019-01-12-10h40m22s059

Quang cảnh buổi làm việc của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện với tỉnh Tiền  Giang. Ảnh: Minh Trí

Trong năm 2018 vừa qua, hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có nhiều điểm nhấn, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân. Tỉnh đã tổ chức thành công Lễ hội Trương Định, Lễ hội Làng cổ Đông Hoà Hiệp và nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ chào mừng kỷ niệm của đất nước, của địa phương. Thành phố Mỹ Tho và thị xã Gò Công đã đạt chuẩn văn minh đô thị. Cũng trong năm qua, tỉnh tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao lần thứ 8, đoạt có 5 huy chương vàng và 4 huy chương đồng các giải quốc tế,…Đặc biệt, tổng doanh thu toàn ngành du lịch trong năm 2018 gần 1.000 tỷ đồng, tăng hơn 26% so với năm 2017.

vlcsnap-2019-01-12-10h41m45s456

Ông Lê Văn Hưởng – chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Trí

Tại buổi làm việc, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết trong năm 2019, tỉnh uỷ, UBND tỉnh đặc biệt chú ý đến việc nâng chất các ấp, khu phố, xã văn hoá; thực hiện tốt công tác gia đình; tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao phục vụ nhu cầu giải trí lành mạnh của nhân dân, tập trung phát triển các bộ môn thể thao thế mạnh, thành tích cao; tập trung phát triển tour du lịch sinh thái và tiếp tục quy hoạch phát triển du lịch, với mục tiêu doanh thu từ du lịch đạt trên 1.140 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2018,…

Kim Nữ