Bộ NN&PTNT kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả heo Châu Phi tại Tiền Giang

(THTG) Ngày 07/6, ông Hà Công Tuấn – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đến kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi tỉnh Tiền Giang.

Những ngày qua, tỉnh Tiền Giang tập trung toàn lực, chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó và phòng, chống dịch tả heo Châu Phi, tuy nhiên dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, lây lan nhanh, nên đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh có 34 trường hợp heo có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh dịch tả heo Châu Phi ở 16 xã, thuộc 5 huyện gồm: Cái Bè, Cai Lậy, Tx. Cai Lậy, Châu Thành, Chợ Gạo và đã tổ chức tiêu huỷ 956 con nhiễm bệnh, tổng trọng lượng gần 48,4 tấn.

vlcsnap-2019-06-07-14h26m56s712

vlcsnap-2019-06-07-14h26m15s463

vlcsnap-2019-06-07-14h29m45s536

Thứ trưởng Hà Công Tuấn kiểm tra công tác xử lý ổ dịch tả heo Châu Phi tại huyện Cai Lậy. Ảnh: Đoàn Vũ

Thứ trưởng Hà Công Tuấn đến kiểm tra công tác xử lý ổ dịch tả heo Châu Phi ở hộ ông Trương Văn A, ấp 1, xã Phú An, huyện Cai Lậy. Theo đó, ngày 04/6 đàn heo này phát hiện dương tính với dịch tả heo Châu Phi và đến nay toàn bộ đàn heo 181 con đã chết. Cùng với khẩn trương tiêu hủy heo bệnh, phun thuốc sát trùng bao vây, dập dịch, cắt nguồn lây bệnh, hiện Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh xã Phú An chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho đàn heo hơn 4.220 trên địa bàn xã.

Với phương châm khẩn trương phòng chống dịch, hạn chế thấp nhất việc lây lan trên diện rộng, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành 20 văn bản chỉ đạo và tổ chức nhiều cuộc họp khẩn, đồng thời tổ chức các cuộc kiểm tra ở cơ sở về công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt, để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả, tỉnh đã cung cấp đầy đủ vật tư, dụng cụ chống dịch, thuốc tiêu độc sát trùng, chuẩn bị sẵn sàng địa điểm chôn lấp heo nhiễm bệnh. Để ngăn ngừa sự lây lan, tỉnh đã duy trì 7 chốt kiểm dịch động vật trên các tuyến giao thông chính, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển, mua bán heo và sản phẩm thịt heo trên địa bàn, kể cả giao thông thuỷ…

vlcsnap-2019-06-07-14h31m36s840

vlcsnap-2019-06-07-14h56m14s229

Thứ trường Hà Công Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Tiền Giang về công tác phòng chống dịch tả heo Châu Phi. Ảnh: Đoàn Vũ

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn nhấn mạnh: Dịch tả heo Châu Phi đang là đại dịch của ngành chăn nuôi, diễn biến bệnh rất phức tạp, đã gây thiệt hại kinh tế rất lớn ở 53 tỉnh thành trong cả nước. Riêng ở tỉnh Tiền Giang, Thứ trưởng đánh giá cao sự chủ động trong chỉ đạo, điều hành chống dịch của toàn hệ thống chính trị, chính quyền và ngành chuyên môn. Thứ trưởng đề nghị tỉnh Tiền Giang cần tiếp tục tập trung kiểm soát vận chuyển, mua bán heo và sản phẩm thịt heo, vì đây là đường lây bệnh nguy hiểm và phổ biến nhất.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cũng cho biết, vấn đề khó nhất trong phòng, chống dịch tả heo Châu Phi hiện nay là chưa có vacxin phòng bệnh, trong khi đó, virut gây bệnh lại sống rất lâu trong môi trường, nên thứ trưởng Hà Công Tuấn đề nghị người chăn nuôi phải hiểu rõ tác hại của bệnh dịch tả heo Châu Phi để phối hợp tốt với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh địa phương, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh và bảo vệ đàn heo của mình.

Kim Nữ