Bộ khung hoàn hảo cho vòng loại World Cup 2022

Những lo ngại về quỹ thời gian ngắn ngủi cho 1 giải đấu như King’s Cup cuối cùng cũng qua đi, các tuyển thủ Việt Nam đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ khi tiến đến trận chung kết, và quan trọng hơn là họ tiếp tục thể hiện là một khối kết dính để tiếp tục sẵn sàng chờ những thử thách tiếp theo.

thailan-vietnamdo0-18_pacf

HLV Park Hang-seo và các học trò tiếp tục “gieo sầu” cho bóng đá Thái Lan. Ảnh: Dũng Phương

Khu vực  mà ông Park không can thiệp, điều chỉnh ở hai trận là tuyến phòng ngự khi Văn Lâm, Ngọc Hải, Tiến Dũng và Duy Mạnh khá ổn định. Kể cả hai cầu thủ chạy biên Văn Hậu, Trọng Hoàng cũng tạo được sự an tâm nên dù có đi cùng đội tuyển đợt này, Văn Thanh chưa cần thiết được ông Park sử dụng đến. Còn ở tuyến trên, ông Park đã xoay đội hình với 3 điều chỉnh ở đầu trận chung kết cùng những quân cờ được tung vào giữa trận.

Nhìn chung, những mảnh ghép trong tay ông thầy người Hàn Quốc này tiếp tục tạo sự an tâm cho dù tất cả trước đó đã trải qua gần nửa mùa bóng 2019 đầy quyết liệt. Phía sau đội hình này, ông Park còn có một nguồn dự phòng rất phong phú với gần 10 gương mặt từ các cầu thủ đang ở trong đội hình CLB TPHCM, CLB Sài Gòn hay các cầu thủ Việt Kiều cũng nóng lòng thử sức. Theo kế hoạch ông Park được VFF tạo điều kiện có 5 tuần để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, khoảng thời gian vừa đủ cho ông có những “pha trộn” cần thiết ở bản danh sách cũ-mới để có được bộ khung hoàn hảo hơn.

Bộ khung hoàn hảo cho vòng loại World Cup 2022 ảnh 1
Anh Đức tỏa sáng ở trận thắng Thái Lan
Trước mắt tại King’s Cup lần này, điều ấn tượng chính là việc các cầu thủ đã giữ được phong độ, sự quyết tâm cao trong việc chinh phục giải đấu cũng như cạnh tranh quyết liệt để tìm chỗ đứng. Chính sự tập trung cao và dàn cầu thủ phong phú mà ông Park tiếp tục làm cho đối phương… bối rối trong việc nắm bắt đội hình.

Thái Lan từng bất ngờ khi ông đã không sử dụng Xuân Trường và Công Phượng cũng như bố trí cặp tiền vệ trung tâm là Tuấn Anh – Hùng Dũng. Lo ngại của ông cũng khá rõ khi Xuân Trường dễ bị Thái Lan “bắt bài” khi cầu thủ này hiện đang tham dự Thai-League và có không ít đồng đội ở Buriram trong đội tuyển Thái Lan. Còn Công Phượng là gương mặt quá “hot” ở khu vực nên cũng không loại trừ việc bị đội chủ nhà lên phương án đánh chặn. Việt Nam đã thắng bằng lối chơi quen thuộc là ghi bàn bằng người hùng tại AFF Cup. Không mới, nhưng là sự khẳng định sức mạnh của nhà ĐKVĐ Đông Nam Á.

Bộ khung hoàn hảo cho vòng loại World Cup 2022 ảnh 2
Đức Huy kịp thời ghi điểm trong trận chung kết với Curacao
Sang trận chung kết, ông Park lại đảo đội hình khi sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường – Đức Huy, đây chính là cặp tiền vệ trụ cột của tuyển Việt Nam tại AFF Cup và lối chơi cũng linh động chuyển từ 3-4-3 sang 4-4-2 trong đội hình xuất phát không có Anh Đức.

Hiếm khi chúng ta thất bại nhưng người hâm mộ cũng như các cầu thủ đón nhận một cách… nhẹ nhàng như vậy. Bởi trận đấu quan trọng nhất tại giải này chúng ta đã vượt qua, đó là trận thắng Thái Lan. Tiếp đến là đã có 90 phút đầy cống hiến, sòng phẳng trước Curacao, đội bóng nằm ngoài khu vực châu Á nhưng có dàn cầu thủ rất mạnh.

Chúng ta đã khép lại King’s Cup 2019 với vị trí Á quân, kết quả đẹp không chỉ ở thứ hạng, sự thể hiện ở con người, lối chơi mà còn được tưởng thưởng xứng đáng khi chắc chắn có tên trong tốp 16 khu vực châu Á tại bảng xếp hạng tháng 6 của FIFA. Đây là tháng quyết định để FIFA phân nhóm hạt giống trước khi tiến hành bốc thăm chia bảng cho vòng loại World Cup 2022 mà với thứ tự này, Việt Nam hy vọng vào nhóm hạt giống thứ 2.
Nguồn SGGP