Bộ Chỉ huy Quân sự Tiền Giang kiểm tra công tác tuyển quân và ra quân huấn luyện năm 2019

(THTG) Ngày 19/02, Đại tá Châu Hoàng Phương – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác tuyển quân; ra quân huấn luyện; tuyển sinh quân sự năm 2019 và phúc tra thực hiện nhiệm vụ quân sự – quốc phòng địa phương năm 2018 đối với Ban chỉ huy quân sự huyện Cái Bè, huyện Cai Lậy.

vlcsnap-2019-02-19-15h23m08s585

vlcsnap-2019-02-19-15h24m29s881

Đại tá Châu Hoàng Phương kiểm tra công tác tuyển quân; ra quân huấn luyện; tuyển sinh quân sự năm 2019 đối với Ban chỉ huy quân sự huyện Cái Bè, huyện Cai Lậy. Ảnh: Hồ Thắng

Qua nghe báo cáo và nắm tình hình đến thời điểm này, các cơ quan quân sự huyện Cái Bè và huyện Cai Lậy đã tổ chức lễ trao lệnh gọi nhập ngũ cho thanh niên ở địa phương, đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng được nâng lên, trong đó sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 74%; chuyên môn kỹ thuật, cao đẳng – đại học đạt 34%. Bên cạnh đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp cũng đã tổ chức các hoạt động hội trại tòng quân, tuyên truyền, giao lưu, thăm hỏi, tặng quà… qua đó tạo không khí vui tươi phấn khởi, động viên thanh niên an tâm, hăng hái trước lúc lên đường nhập ngũ. Đối với công tác chuẩn bị đoàn Quân khu kiểm tra, ra quân huấn luyện và công tác tuyển sinh quân sự đều được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ theo đúng hướng dẫn của cấp trên.

Đại tá Châu Hoàng Phương –  Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang biểu dương những nỗ lực đạt được của các đơn vị và chỉ ra những hạn chế, thiếu sót để các địa phương chuẩn bị cho lễ giao nhận quân và  lễ ra quân huấn luyện năm 2019 diễn ra, nhanh gọn, đầy đủ ý nghĩa, đảm bảo an toàn tuyệt đối, tiết kiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hồ Thắng