Bình Dương và TPHCM tạm dẫn đầu Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc

Sân chơi năm nay đang diễn ra tại tỉnh Bình Phước từ ngày 9 đến 19-10, quy tụ 136 kỳ thủ (31 nữ) thuộc 13 tỉnh, thành, ngành: Bộ Công an, Bình Định, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bến Tre, Cần Thơ, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Hà Nội, TPHCM…

Các kỳ thủ thi đấu tại giải. Ảnh: Vietnamchess

Các VĐV thi đấu 3 nội dung: cờ tiêu chuẩn (từ 9 đến 16-10), cờ nhanh và cờ chớp nhoáng (từ 17 đến 19-10).

Những kỳ thủ hàng đầu của Việt Nam như Lại Lý Huynh (vô địch bảng Hải ngoại Cúp Dương Quan Lân-Trung Quốc 2016), Trần Văn Ninh, Võ Minh Nhất, Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Minh Nhật Quang, Nguyễn Hoàng Yến, Đàm Thị Thùy Dung, Nguyễn Phi Liêm, Cao Phương Thanh… đều góp mặt và đã tạo nên cuộc đua tranh hấp dẫn.

Sau 2/3 chặng đường (kết thúc ván thứ 6), kỳ thủ Lại Lý Huynh (Bình Dương) tạm dẫn đầu giải nam với 5,5 điểm, kế đến là Đào Cao Khoa, Uông Dương Bắc (Bình Dương) 5 điểm; nhóm 4,5 điểm có đến 5 kỳ thủ. Trong lúc đó, 3 kỳ thủ Nguyễn Hoàng Yến, Đàm Thị Thùy Dung (TPHCM) và Nguyễn Thị Phi Liêm (Bình Dương) cùng 5 điểm, tạm đứng đầu giải nữ.

Nguồn SGGP