Bí thư Tỉnh uỷ Tiền Giang kiểm tra khu cách ly và Bệnh viện dã chiến số 3

(THTG) Chiều ngày 15-6, Đoàn công tác lãnh đạo tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn đã đến khảo sát các địa điểm được chọn làm Khu cách ly tập trung và Bệnh viện dã chiến trên địa bàn huyện Cai Lậy. Tham gia đoàn có ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

vlcsnap-2021-06-15-08h48m29s370

vlcsnap-2021-06-15-08h47m38s606

Các hoạt động chuẩn bị tại các khu cách ly được khẩn trương hoàn tất. Ảnh: Anh Tuấn

Đoàn đến khảo sát Khu cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 924, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang. Hiện tại, các công tác chuẩn bị đang được khẩn trương hoàn tất. Dự kiến Khu cách ly tập trung có sức chứa 100 giường.

vlcsnap-2021-06-15-08h48m39s061

vlcsnap-2021-06-15-08h48m54s994

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tại các khu cách ly. Ảnh: Anh Tuấn

Riêng đối với Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy, có địa chỉ ấp 6, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy dự kiến sẽ trở thành Bệnh viện dã chiến số 3 của tỉnh, với 50 giường bệnh, dùng để cách ly, điều trị các trường hợp bệnh nghi ngờ và trường hợp bệnh nhân Covid-19 mức độ nhẹ và trung bình.

Yến Vân