Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà gia đình chính sách

(THTG) Tiến tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2018), ngày 20/7, Đoàn cán bộ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang  do ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn đã đến thăm các gia đình chính sách của huyện Châu Thành.

vlcsnap-2018-07-20-15h04m52s726

vlcsnap-2018-07-20-15h06m44s079

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư tỉnh ủy đến thăm và tặng quà gia đình chính sách huyện Châu Thành. Ảnh: Minh Trí

Đoàn đã đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Đảo; Mẹ liệt sĩ Võ Thị Ba; gia đình ông Phạm Công Minh, bộ đội phục viên, bị thương tật 68%; gia đình ông Nguyễn Văn Tám, thương binh 4/4. Tại những nơi đến thăm, ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng trân trọng, biết ơn sâu sắc đối với những hi sinh mất mác của các gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Thay mặt tỉnh ủy HĐND, UBND, UBMTTQ VN Tỉnh Tiền Giang, ông gởi tặng mỗi gia đình một phần quà giá trị 2 triệu đồng

Tại TXGC, Đoàn cán bộ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang  do ông Nguyễn Văn Nhã – Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho 06 gia đình chính sách trên địa bàn thị xã Gò Công.

vlcsnap-2018-07-20-15h01m58s390

vlcsnap-2018-07-20-15h02m40s720

vlcsnap-2018-07-20-15h02m56s435

Ông Nguyễn Văn Nhã –  Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy – thăm và tặng quà gia đình chính sách tại Tx. Gò Công. Ảnh: Công Luận

Đoàn đến thăm 02 gia đình là Cha liệt sĩ, 01 gia đình là Mẹ liệt sĩ và 03 gia đình là Vợ của liệt sĩ trên địa bàn xã Long Hòa. Tại các gia đình đến thăm, thay mặt đoàn ông Nguyễn Văn Nhã – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên thế hệ con cháu nỗ lực học tập, lao động, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Ông đã gởi đến mỗi gia đình phần quà 2 triệu đồng..

Hữu Tâm – Trọng Hiếu