Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông, Trung Quốc thăm Tiền Giang

  (THTG) Ngày 17/4, ông Hồ Xuân Hoa, Ủy viên Bộ Chính trị- Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông, Trung Quốc đến thăm và chào hữu nghị lãnh đạo tỉnh Tiền Giang. Tiếp đoàn có ông Trần Thế Ngọc, UV BCH trung ương Đảng- Bí thư tỉnh ủy, ông Lê Hồng Quang, Phó Bí thư tỉnh ủy, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

1

Thay mặt lãnh đạo, nhân dân tỉnh Tiền Giang, ông Trần Thế Ngọc, UV BCH trung ương Đảng- Bí thư tỉnh ủy hoan nghênh chào đón 21 thành viên đoàn khách đến thăm Tiền Giang và thông tin đặc điểm, địa lý, tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Ông nhấn mạnh thế mạnh của tỉnh là kinh tế nông nghiệp, có nghề trồng lúa, cây ăn trái và chăn nuôi phát triển ổn định. Công nghiệp chiếm 30%, thương mại, dịch vụ, du lịch chiếm 20% cơ cấu kinh tế địa phương. Tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi cho đối tác nước ngoài nói chung và đối tác Trung Quốc trong việc đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, tỉnh có khu công nghiệp Long Giang do Trung Quốc đầu tư, với diện tích 600 ha và đang phát triển theo hướng tích cực.

Ông Hồ Xuân Hoa, Ủy viên Bộ Chính trị- Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông, Trung Quốc gởi lời chào hữu nghị đến lãnh đạo, các cấp chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang. Ông cho biết: tỉnh Quảng Đông-TQ và tỉnh Tiền Giang- VN có nhiều nét tương đồng về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, đoàn kết và trọng thị của lãnh đạo tỉnh TG, khẳng định tiềm năng hợp tác phát triển giữa hai tỉnh rất lớn về giáo dục, khoa học kỹ thuật, nông nghiệp và thương mại, mong muốn hai bên thường xuyên thăm viếng, duy trì tình hữu nghị của 2 tỉnh, cũng như mối quan hệ quốc tế Việt-Trung.

Kim Nữ