Bí thư Tỉnh Đoàn thăm, động viên lực lượng tình nguyện tham gia phòng chống dịch

(THTG) Ngày 24-8, Chị Nguyễn Thị Uyên Trang – Bí thư Tỉnh Đoàn Tiền Giang và ông Lương Quốc Thọ – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Tiền Giang – Thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh đã đến thăm, động viên lực lương tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Gò Công Đông.

Bi thu TD kiem tra Covid

Bi thu TD kiem tra Covid 1

Các thành viên trong đoàn thăm hỏi và động viên lực lượng làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm.

Tại các điểm lấy mẫu xét nghiệm tầm soát diện rộng Covid -19, với sự tham gia của các tình nguyện viên là cán bộ, đoàn viên, Chị Nguyễn Thị Uyên Trang – Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang đã thăm hỏi sức khỏe, điều kiện hoạt động, đồng thời chia sẻ với những vất vả mà lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 đã và đang nổ lực duy trì, quyết tâm bảo vệ an toàn sức khỏe trong nhân dân.

Bi thu TD kiem tra Covid 2

Bi thu TD kiem tra Covid 3

Bi thu TD kiem tra Covid 4

Thăm hỏi và tặng quà đội hình tình nguyện “Áo xanh ra đồng – Chung lòng chống dịch”.

Trực tiếp xuống các ruộng rẫy, nơi các đội hình tình nguyện với mô hình “Áo xanh ra đồng – Chung lòng chống dịch” được Tỉnh Đoàn Tiền Giang phát động, Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang đã thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ những khó khăn, động viên, khích lệ và biểu dương tinh thần làm việc của các tình nguyện viên đã luôn xung kích đi đầu, góp phần nhỏ trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Mô hình hình “Áo xanh ra đồng – Chung lòng chống dịch” hỗ trợ nông dân tỉnh Tiền Giang thu hoạch, tiêu thụ nông sản, phục vụ các khu, các điểm cách ly tập trung, khu vực phong tỏa trong và ngoài tỉnh, đến nay các cấp bộ đoàn tỉnh Tiền Giang đã hỗ trợ thu hoạch, tiêu thụ  trên 1.084 tấn nông sản các loại, cung cấp nguồn lương thực thiết yếu cho cuộc sống hằng ngày của bà con khó khăn trong bối cảnh khó khăn chung của dịch bệnh.

Tin và ảnh: Trọng Hiếu