Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội thăm và làm việc tại Tiền Giang

( THTG) Ngày 16/9, Đoàn Thành ủy Thành Phố Hà Nội do ông Phạm Quang Nghị – Ủy viên Bộ Chính trị – Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội dẫn đầu đã có chuyến thăm làm việc tại tỉnh Tiền Giang. Ông Trần Thế Ngọc – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang, ông Lê Hồng Quang – Phó bí thư tỉnh ủy, bà Trần Kim Mai – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh thân mật tiếp đoàn.

Ông Phạm Quang Nghị cùng các đồng chí Thành ủy TP. Hà Nội đã đến viếng, đặt tràng hoa, thắp hương tưởng niệm tại khu di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia Đình Long Hưng, Trụ sở chỉ huy cuộc khởi nghĩa Nam kỳ tại tỉnh Mỹ Tho năm 1940, viếng đặt tràng hoa và thắp hương tưởng niệm đền thờ bà Nguyễn Thị Thập – Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội. Ông Phạm Quang Nghị bày tỏ niềm xúc động khi được về thăm quê hương cuộc khởi nghĩa Nam kỳ, được nghe giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp bà Nguyễn Thị Thập, càng thấy rõ trách nhiệm của mình đối với quê hương đất nước.

2

Đến thăm công ty cổ phần Gò Đàng, chuyên chế biến và xuất khẩu các loại thủy sản của Khu công nghiệp Mỹ Tho, ông Phạm Quang Nghị đánh giá cao sự nhạy bén, cũng như quy trình sản xuất của Công ty. Việc đầu tư khép kín từ khâu sản xuất con giống, thức ăn, kỹ thuật nuôi, thu hoạch, chế biến, đến khâu xuất khẩu đã giúp Công ty chủ động nguồn nguyên liệu, tạo điều kiện để Công ty kiểm soát chất lượng sản phẩm. Hiện nay, với công suất chế biến 25 ngàn tấn thành phẩm/năm, Công ty cổ phần Gò Đàng là một trong những doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cá tra có quy mô lớn của tỉnh Tiền Giang, sản phẩm của Công ty được xuất khẩu sang 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 4 ngàn lao động. Ông Phạm Quang Nghị cũng lưu ý, thời gian tới Công ty cần nghiên cứu thêm các mặt hàng mới, góp phần cùng với tỉnh và cả nước phát triển nghề nuôi trồng thủy sản.

Chiều cùng ngày, ông Phạm Quang Nghị đã có buổi làm việc với Ban thường vụ tỉnh ủy Tiền Giang. Ông Nguyễn Văn Khang – Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu khái quát tình hình kinh tế xã hội của Tiền Giang cũng như tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2014.

Theo đó, là một tỉnh thuần nông đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp, Tiền Giang hiện có 4 khu công nghiệp, với tổng diện tích hơn 1.100 hecta. Thời gian qua, nhờ thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước, nên tình hình kinh tế xã hội của tỉnh khá ổn định. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng đầu năm của Tiền Giang tăng 9,3%, kim ngạch xuất khẩu hơn 1 tỷ USD, tăng 39% so cùng kỳ, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội hơn 31 ngàn tỷ đồng, đón tiếp hơn 935 ngàn lượt khách du lịch…

Ông Phạm Quang Nghị – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Tiền Giang trong thời gian qua, đồng thời khẳng định: Là một tỉnh giàu truyền thống cách mạng, ngày nay Tiền Giang tiếp tục kiên cường và sáng tạo trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. Thông qua chuyến công tác này, lãnh đạo TP Hà Nội mong muốn được trao đổi và hợp tác với Tiền Giang trong các lĩnh vực như: Thương mại, hợp tác đầu tư, đặc biệt là sản xuất và tiêu thụ hàng hoá nông sản; văn hoá – du lịch, trong đó đáng chú ý là du lịch sinh thái, du lịch gắn với các danh lam, thắng cảnh, các di tích văn hoá lịch sử…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Thế Ngọc – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang cảm ơn sự quan tâm chia sẻ và mong muốn hợp tác của lãnh đạo TP. Hà Nội đối với Tiền Giang. Qua buổi làm việc cho thấy, nhiều vấn đề cả hai bên cùng quan tâm và có thể hợp tác tốt trong thời gian tới.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hà Nội, ông Phạm Quang Nghị – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội trao tặng quỹ xoá đói giảm nghèo tỉnh Tiền Giang 5 tỷ đồng.

Phúc Huy