Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang điều trị thành công trường hợp băng huyết sau sinh

(THTG) Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang vừa mổ cấp cứu thành công trường hợp băng huyết sau sinh và đây là cas băng huyết nặng sau sinh mổ cấp cứu được điều trị thành công tại bệnh viện mà không phải chuyển lên tuyến trên.

Theo BV Phụ sản Tiền Giang, sản phụ Lê Thanh Xuân, 35 tuổi, ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nhập viện sinh mổ tại bệnh viện Phụ sản Tiền Giang. Bệnh viện đã phẫu thuật bắt con thành công. Sau hơn 1 giờ thì sản phụ bị băng huyết, ra huyết trên 1.000 ml. Bệnh viện đã hội chẩn khẩn cấp và chỉ định phẫu thuật cắt tử cung để cầm máu, đồng thời truyền 10 đơn vị hồng cầu lắng và huyết tương tươi cho sản phụ.

vlcsnap-2017-08-28-10h17m09s267 

Bác sĩ thăm khám sản phụ sau mổ . Ảnh: Phi Phụng

Phẫu thuật cắt tử cung trong tình trạng băng huyết sau sinh nặng là phẫu thuật khó, nhờ xử lý nhanh và kịp thời, bệnh viện Phụ sản Tiền Giang đã điều trị thành công mà không phải chuyển lên tuyến trên. Hiện tại, sản phụ diễn tiến sức khỏe tốt, dự kiến hôm nay 28.8 sẽ được xuất viện.

vlcsnap-2017-08-28-10h19m12s145

Hiện tại, sản phụ diễn tiến sức khỏe tốt, dự kiến hôm nay 28.8 sẽ được xuất viện. Ảnh: Phi Phụng

Thống kê tại bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, từ đầu năm đến nay, bệnh viện ghi nhận 10 trường hợp băng huyết sau sinh. Theo đó, băng huyết sau sinh là 1 trong 5 tai biến sản khoa nguy hiểm. Những sản phụ có nguy cơ băng huyết sau sinh như: sinh con nhiều lần, thai to, đa ối, đa thai. Vì thế, phụ nữ mang thai cần được theo dõi thai kỳ chặt chẽ và sinh con tại bệnh viện chuyên khoa để được chăm sóc và hỗ trợ y tế.

Thanh Xuân