Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tiền Giang dự kiến trở thành Bệnh viện dã chiến số 2

(THTG) Ngày 12-6, Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cùng ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo Sở Y tế đã đến khảo sát địa điểm dự kiến làm Bệnh viện dã chiến số 2 của tỉnh.

Theo đó, đoàn đã đến khảo sát tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Tiền Giang (ấp Long Hưng, xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho) để làm bệnh viện dã chiến số 2  của tỉnh, với quy mô 60 giường bệnh, đáp ứng nhu cầu cách ly và  điều trị, nếu dịch Covid-19 bùng phát.

vlcsnap-2021-06-12-19h43m53s988

vlcsnap-2021-06-12-19h44m09s578

Lãnh đạo UBND tỉnh đến khảo sát tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tiền Giang. 

Tiếp đó, đoàn đã cùng với ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo TX. Cai Lậy và huyện Cai Lậy về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương này. Đại diện các địa phương đã báo cáo tình hình dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch, ]cũng như các phương án đối phó, truy vết và công tác tuyên truyền đến với người dân để cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19.

vlcsnap-2021-06-12-19h49m51s146

vlcsnap-2021-06-12-19h49m30s125

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với TX. Cai Lậy và huyện Cai Lậy về tình hình dịch bệnh Covid tại địa phương. 

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang biểu dương các địa phương đã tích cực, tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời yêu cầu các địa phương tiếp tục xem việc “chống dịch như chống giặc”. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung truy vết các nguồn tiếp xúc, để kịp thời theo dõi cách ly, ngăn chặn sự lây lan ra cộng đồng. Bộ phận y tế tập trung lấy mẫu xét nghiệm các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao, ngăn chặn triệt để và hạn chế thấp nhất bệnh lây ra cộng đồng. Phải có các phương án tiếp ứng các nguồn lương thực, thực phẩm, các điều kiện y tế, sinh hoạt tại các khu cách ly… đảm bảo an toàn cho người cách ly và người làm nhiệm vụ tại các khu cách ly.

Bài và ảnh: Anh Tuấn