Bệnh viện đa khoa Gò Công Đông đưa vào hoạt động chạy thận nhân tạo

(THTG) Bệnh viện đa khoa Gò Công Đông vừa đưa vào sử dụng 04 máy chạy thận nhân tạo, tạo điều kiện điều trị cho bệnh nhân suy thận mạn tính và tổn thương thận cấp (suy thận cấp) trên địa bàn huyện.

vlcsnap-2017-09-01-10h38m07s409

Quang cảnh buổi lễ triển khai đưa vào sử dụng máy chạy thận nhân tạo. 

vlcsnap-2017-09-01-10h39m07s857

Bệnh nhân được  lọc máu trên máy chạy thận nhân tạo. 

Trong nhiều năm qua, tất cả bệnh nhân suy thận mạn có chỉ định lọc thận trên địa bàn huyện Gò Công Đông đều phải chuyển bệnh viện tuyến trên. Vì vậy, với việc trang bị 04 máy chạy thận nhân tạo, tổng kinh phí 2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, giúp cho người bệnh không phải đến bệnh viện tuyến trên lọc máu theo định kỳ, giúp giảm tải bệnh nhân tuyến trên, giảm tốn kém thời gian và chi phí đi lại cho người bệnh, gia đình và xã hội, đồng thời nâng cao năng lực cho y tế tuyến cơ sở.

Lê Hằng – Hoàng Minh