Bệnh sốt xuất huyết ở Cai Lậy tăng hơn 168% so cùng kỳ

(THTG) Trước tình hình bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, huyện Cai Lậy tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng bệnh trong nhân dân, tăng cường kiểm tra, giám sát các điểm nguy cơ về dịch bệnh trên địa bàn.

vlcsnap-2019-09-18-14h19m35s284

vlcsnap-2019-09-18-14h19m50s495

Huyện Cai Lậy tăng cường các công tác phòng chống sốt xuất huyết, như phun hóa chất dập dịch… Ảnh: Quế Ngân

vlcsnap-2019-09-18-14h21m06s041

… vận động người dân dậy kín các vật dụng chứa nước… Ảnh: Quế Ngân

vlcsnap-2019-09-18-14h22m47s628

…và phát tờ rơi tuyên truyền, ký cam kết diệt lăng quăng… Ảnh: Quế Ngân

Tính đến ngày 15/9/2019, huyện Cai Lậy ghi nhận 436 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 168% so với cùng kỳ. Từ ngày 10-20/9/2019, huyện Cai Lậy ra quân phun hóa chất dập dịch diện rộng ở các xã Hội Xuân, Mỹ Thành Bắc, Mỹ Long và tiến hành vãng gia hơn 2.300 hộ gia đình, phát tờ bướm tuyên truyền và vận động các hộ gia đình ký cam kết diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường xung quanh phòng chống sốt xuất huyết.

Để kiểm soát dịch bệnh hiệu quả trong cao điểm mùa mưa, các địa phương, ban ngành, đoàn thể huyện Cai Lậy đã và đang tập trung công tác truyền thông, nâng cao nhận thức người dân về các biện pháp phòng bệnh, khuyến cáo đến ngay cơ sở y tế khi có các dấu hiệu của bệnh để được tư vấn và điều trị kịp thời.

Quế Ngân