Bệnh nhân dương tính với Sars CoV-2 tại Tiền Giang nhập cảnh từ Đài Loan có kết quả âm tính lần 3

(THTG) Sở Y tế Tiền Giang cho biết, Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh vừa có kết quả phản hồi về mẫu xét nghiệm của bệnh nhân Vũ Thị T. đang cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến Long Định, với kết quả âm tính lần thứ 3 với SARS-CoV-2.

vlcsnap-2021-01-07-09h19m28s166

vlcsnap-2021-01-07-09h20m42s179

Lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 tại Tiền Giang. Ảnh: Thanh Hoàng

Trước đó, ngày 30-12, bệnh nhân Vũ Thị T. cùng 249 công dân Việt Nam trở về từ Đài Loan, nhập cảnh tại sân bay Cần Thơ, được cách ly tại khu cách ly Tiểu đoàn Ấp Bắc, xã Long Định, huyện Châu Thành. Qua kết quả xét nghiệm, Vũ Thị T. cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Tiền Giang, cùng với 08 trường hợp F1 tiếp xúc gần với ca bệnh này. Qua thời gian điều trị, bệnh nhân đã có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, nếu không có triệu chứng nghi ngờ bệnh và tiếp tục đủ thời gian cách ly 14 ngày, bệnh nhân T sẽ được xuất viện trong thời tới.

Cũng theo Sở Y tế Tiền Giang, đến ngày 12/01/2021 tỉnh Tiền Giang chưa ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 mới. Hiện tại tất cả các trường hợp F1 đang được cách ly y tế tập trung tại trung tâm y tế huyện Cái Bè và Trung tâm y tế huyện Cai Lậy, do có liên quan đến bệnh nhân số 1440 và 1452 đều có quả xét nghiệm âm tính, sức khỏe ổn định và đã được trao chứng nhận hoàn thành cách ly y tế. Từ đầu mùa dịch đến nay tỉnh Tiền Giang ghi nhận 03 ca dương tính với SARS-CoV-2, đều là người nhập cảnh từ nước ngoài, trong đó 02 ca đã được điều trị khỏi.

Thanh Xuân