Bế mạc lễ hội Văn hóa – Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ 4

(THTG) Tối 12-11, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Tiền Giang tổ chức bế mạc lễ hội Văn hóa – Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ IV năm 2019.

Lễ hội năm nay diễn ra trong 3 ngày (10, 11 và 12/11), với trên 16 hoạt động như: triển lãm giới thiệu sản phẩm du lịch 6 tỉnh phía Đông Đồng bằng sông Cửu Long, diễu hành thuyền hoa, trưng bày hình ảnh di sản văn hóa của huyện Cái Bè, viết thư pháp, cắm hoa, gấp giấy Nhật Bản, tái hiện nghi thức cúng đình xưa…. Đặc biệt, chương trình khai mạc được trực tiếp trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền Tiền Giang và phát trên các Đài truyền hình trong khu vực, đã quảng bá được hình ảnh du lịch Cái Bè nói riêng và du lịch Tiền Giang nói chung.

vlcsnap-2019-11-13-09h15m47s263

vlcsnap-2019-11-13-09h13m15s690

vlcsnap-2019-11-13-09h13m39s757

vlcsnap-2019-11-12-14h25m20s636

vlcsnap-2019-11-12-14h27m44s953

Đa dạng các hoạt động diễn ra trong 3 ngày của lễ hội Văn hóa – Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ IV năm 2019. Ảnh: Chiêu Nam

Trong 3 ngày lễ hội, đã thu hút gần 30.000 lượt khách du lịch và cộng đồng địa phương tham quan, trong đó có khoảng 6.000 lượt khách quốc tế. Để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, hệ thống cơ sở lưu trú và các điểm du lịch đã hoạt động hết công suất,.. góp phần đáng kể về doanh thu cho các doanh nghiệp, hộ dân kinh doanh du lịch ở địa phương.

Theo đánh giá sơ bộ, lễ hội Văn hóa – Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ IV năm 2019 diễn ra thành công, công tác tổ chức và phục vụ du khách bảo đảm an toàn, trong và sau lễ hội. Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được tận giấy khen vì có thành tích xuất sắc ở các hội thi đua xuồng; thể thao dân tộc; làm bánh dân gian và trưng nghi mâm ngũ quả.

                                                                   Chiêu Nam