Bế mạc Lễ hội Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ 3 năm 2017

(THTG) Ngày 3/12, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang tổ chức bế mạc Lễ hội Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ 3 năm 2017.

Diễn ra từ ngày 01 đến ngày 03/12/2017, Lễ hội Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ 3 năm 2017 thu hút hơn 3.000 lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, thưởng lãm và tham gia các sự kiện được tổ chức tại lễ hội như: Hội chợ triển lãm, hội thảo, hội thi, chương trình văn nghệ, trưng bày các thành tựu về văn hóa, thương mại, du lịch tiêu biểu của địa phương, cũng như văn hóa Nhật Bản.

vlcsnap-2017-12-04-08h29m00s302 vlcsnap-2017-12-04-08h34m53s299

Quang cảnh Lễ bế mạc Làng cổ Đông Hòa Hiệp. 

Đặc biệt của Lễ hội năm nay có sự tham gia của các nghệ nhân và nghệ sĩ đến từ đất nước Nhật Bản, thông qua các hoạt động như: trưng bày giới thiệu về tranh gỗ Nhật Bản, trà đạo, ẩm thực Âu – Nhật, trang trí nhà cổ, biểu diễn thư pháp và trang phục Kimono. Điểm nhấn của Lễ hội này là đưa những nét văn hóa của địa phương, cụ thể là việc bảo tồn làng cổ Đông Hòa Hiệp để giới thiệu, quảng bá cho khách du lịch trong nước và quốc tế.

Still1204_00004 Still1204_00005

Lễ hội bánh dân gian 

Still1204_00006 Still1204_00007

Thả đèn hoa đăng trên sông

Cũng tại lễ hội, Làng cổ Đông Hòa Hiệp được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận di tích cấp quốc gia, UBND tỉnh Tiền Giang công nhận văn hóa phi vật thể cấp tỉnh.

                                                                              Chiêu Nam