Bế mạc kỳ họp thứ 4 – Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X

(THTG) Sau hơn 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 4 – Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và bế mạc kỳ họp.

vlcsnap-2021-12-09-15h46m31s095.png

vlcsnap-2021-12-09-15h45m42s591.png

vlcsnap-2021-12-09-15h46m45s750.png

Quang cảnh bế mạc  kỳ họp thứ 4 – HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X. Ảnh: Việt Bình

Tại kỳ họp, các đại biểu đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của UBND tỉnh, các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội, song cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế; phân tích rõ các nguyên nhân, nhất là việc chưa đạt một số chỉ tiêu quan trọng. Hoạt động giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn đi sâu vào những những vấn đề tồn tại, bất cập, bức xúc của cử tri và nhân dân quan tâm.

vlcsnap-2021-12-09-15h49m38s440.png

vlcsnap-2021-12-09-15h50m04s484.png

Đại biểu thảo luận và biểu quyết thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng với tỉ lệ nhất trí cao. Ảnh: Việt Bình

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu cũng đã thảo luận và biểu quyết thông qua 31 nghị quyết, với tỉ lệ nhất trí cao; tạo cơ sở pháp lý để Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung huy động các nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn huy động, phấn đấu đến cuối năm 2022 toàn tỉnh có thêm 12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 11 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu và 1 huyện được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Bên cạnh đó, luôn chú trọng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

vlcsnap-2021-12-09-15h52m09s266.png

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Việt Bình

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, các đại biểu HĐND tỉnh cần tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; sắp xếp tham dự kỳ họp HĐND các huyện, thành, thị. Đại biểu phải nắm vững, đầy đủ nội dung các văn bản, Nghị quyết của kỳ họp để báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp, qua đó vận động cử tri và nhân dân thực hiện, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để kịp thời phản ánh với HĐND tỉnh.

Mạnh Cường