Bế mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tiền Giang lần thứ IX – Nhiệm kỳ 2016 – 2021.

(THTG) Ngày 11/11, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tiền Giang lần thứ IX- Nhiệm kỳ 2011-2016 đã họp phiên bế mạc.

Đến dự có bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam; ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Sáng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; các cán bộ lãnh đạo Hội LHPN qua các thời kỳ, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng, Bến Tre, Long An, Vĩnh Long  và 353 đại biểu đại diện cho hơn 500.000 cán bộ, hội viên Hội LHPN trong tỉnh tham dự Đại hội.


Untitled 3

Ảnh : Minh Nguyên 

Trong phiên bế mạc, Đại hội nghe báo cáo tham luận của các đơn vị về các mô hình, công tác phối hợp liên ngành; thông qua Nghị quyết Đại hội; biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Đại hội; ra mắt Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa IX- Nhiệm kỳ 2016 – 2021, bà Nguyễn Thị Kim Phượng tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; bà Đặng Thị Ngọc Điệp, bà Đoàn Thị Thanh Khỏi và bà Nguyễn Thị Kiều Tiên giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tiền Giang.

Untitled 1

Ảnh : Minh Nguyên

Sau gần 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tiền Giang lần thứ IX- Nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thông qua với 10 chỉ tiêu cơ bản. Trong đó, có một số nhiệm vụ và chỉ tiêu trọng tâm, đó là hàng năm phấn đấu có 85% cán bộ, hội viên đăng ký, cuối nhiệm kỳ có từ 70-75% cán bộ, hội viên đăng ký đạt 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua; mỗi cơ sở hội giúp thêm từ 3-5 hộ gia đình/năm đạt các tiêu chí gia đình 5 không 3 sạch; phấn đấu hàng năm 90% trở lên phụ nữ chủ hộ nghèo có điều kiện thoát nghèo được hỗ trợ, giúp đỡ; vận động 90% hội viên tham gia tiết kiệm dưới các hình thức…

Trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa mới hứa sẽ luôn giữ gìn sự đoàn kết, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo phong trào phụ nữ hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ IX đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Tiền Giang ngày càng phát triển.

Untitled 2

Ảnh : Minh Nguyên 

Dịp này, 25 tập thể và 94 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bằng khen của UBND tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh vì có thành tích xuất sắc đóng góp cho phong trào phụ nữ và hoạt động Hội, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

 

Hồng Tuyến