Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tân Phước lần thứ V- nhiệm kỳ 2015 – 2020

(THTG) Ngày 14/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tân Phước lần thứ V- nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã bế mạc.

Đồng chí Lê Văn Hưởng- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Tiền Giang, đại diện các Ban Đảng của tỉnh ủy Tiền Giang cùng tham dự .

Trong phiên bế mạc, Đại hội đã thông báo kết quả và nội dung phiên họp đầu tiên của BCH đến với 321 đại biểu tham dự đại hội. Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tân Phước khóa Vcó 39 thành viên, Ban Thường vụ  có 11 ủy viên; Ủy ban Kiểm tra  có  6 ủy viên; đồng chí Nguyễn Thanh Hải tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Tân Phước khóa V; đồng chí Đỗ Vũ Thuận và đồng chí Nguyễn Văn Mẫn giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy.

1

Ảnh: Trần Liêm

 Đại hội tiếp tục bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X gồm 17 thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với các chỉ tiêu chính: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng 16,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 65,5triệu đồng/người/năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 14.400 tỷ ;tỷ lệ đạt tiêu chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới 25% ,100% xã thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; có 4 xã văn hoá nông thôn mới, thị trấn mỹ Phước đạt chuẩn văn minh đô thị, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 5%; số tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh bình quân hàng năm đạt trên 85%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 98%; phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp được 450 đảng viên.

2

Ảnh: Trần Liêm

Thành công của Đại hội sẽ tạo ra một bước đột phá mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, bảo đảm cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong thời gian tới. 39 cơ sở đảng trong toàn huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế  hoạch cụ thể để triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội thật nghiêm túc, thiết thực, đạt kết quả cao ngay từ những năm đầu của nhiệm kỳ; Đảng bộ tăng cường đoàn kết, đồng tâm nhất trí, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra, xây dựng huyện Tân Phước vùng Đồng Tháp Mười ngày càng phát triển.

Thanh Thảo