Bế giảng lớp an cư kiết hạ PL 2561- DL 2017

(THTG) Sau 3 tháng tổ chức khóa an cư kiết hạ cho hơn 500 tăng ni, ngày 1/9, nhằm 11/7 âm lịch, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang tổ chức  bế giảng lớp an cư kiết hạ PL 2561- DL 2017 tại giảng đường Huệ Đăng chùa Vĩnh Tràng.

 vlcsnap-2017-09-01-15h35m40s096 vlcsnap-2017-09-01-15h35m57s688 vlcsnap-2017-09-01-15h36m05s643

Quang cảnh buổi lễ bế giảng lớp bế giảng. Ảnh : Trần Liêm

Tham dự có đại diện Ban Tôn giáo, UB MTTQ VN tỉnh Tiền Giang cùng đông đảo các chư hành giả tham gia tu tập tại các chùa các cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Năm nay có 513 chư hành giả tham gia tu tập tại các trường tự Chùa Vĩnh Tràng, Chùa Linh Phong, Chùa Phật Âm, trường trung cấp Phật Học, thiền viện Trúc Lâm chánh giác, chùa Tịnh Nghiêm. Theo truyền thống tu tập của Phật giáo, hàng năm, mỗi Tăng Ni, còn gọi là chư hành giả đều phải An cư Kiết hạ chuyên tâm tu học trong 3 tháng, các khóa sinh ở các lớp an cư kết hạ được giảng dạy về kinh, luật, luận và nghe lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thuyết giảng về các chính sách của Đảng và Nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Các khóa sinh ngày càng hoàn thiện hơn về công tác Phật sự và phụng sự Phật Pháp tốt đạo đẹp đời.

Thanh Thảo