Bayern tuyên bố không bao giờ sa thải Guardiola

“Hùm xám” xứ Bavaria vừa lên tiếng khẳng định sẽ luôn dành sự tin tưởng đối với HLV Guardioa và không có chuyện sẽ sớm sa thải chiến lược gia này.

Ảnh minh họa

Bayern Munich sở hữu danh hiệu đầu tiên của mùa giải mới

Trước đó, ông Guardiola trong buổi trả lời phỏng vấn của tờ Bild, Đức đã tỏ ra lo ngại về khả năng sớm bị thanh lý hợp đồng nếu không thể giúp Bayern Munich đoạt cúp Champions League ở mùa giải tới.

 

Lo ngại của HLV Guardiola bắt nguồn từ việc đội tuyển Đức vô địch World Cup 2014. Chiến lược gia này cho rằng, các cầu thủ Bayern Munich vốn là nòng cốt của “cỗ xe tăng”, đã hết động lực thi đấu khi có được tất cả vinh quang ở cấp CLB và đội tuyển. Chính vì vậy sẽ rất khó để “hùm xám” bước lên ngôi vô địch Champions League như ở mùa giải 2012-2013.

 

Để trấn an dư luận cũng như HLV Guardiola, đích thân chủ tịch Rummenigge đã lên tiếng về vấn đề này. “Bayern Munich sẽ không bao giờ sa thải HLV Guardiola. Đội bóng đã có 2 mùa giải rất tuyệt vời và đoạt tới 8 danh hiệu lớn nhỏ. Bayern Munich đóng góp nhiều cầu thủ cho đội tuyển Đức bước lên ngôi vô địch thế giới tại Brazil. Giờ là lúc Bayern Munich hướng tới những thành công tiếp theo dưới triều đại của HLV Guardiola”.

 

Cũng theo ông Rummenigge, dù Bayern Munich không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League khi để thua Real Madrid tại bán kết. Tuy nhiên, với việc đội bóng đoạt 4 danh hiệu (Bundesliga, Cúp quốc gia, Siêu cúp châu Âu, FIFA Club World Cup), đó cũng là thành công mà không dễ để những đội bóng khác có được.

Bayern Munich đã bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải mới theo cách không thể thuyết phục hơn khi đoạt Telekom Cup 2014 vào rạng sáng nay (28/7). Tân binh Robert Lewandowski tiếp tục tỏa sáng với một cú đúp bàn thắng. Một người mới khác là Sebastian Rode cũng góp công đem về chiến thắng 3-0 cho Bayern trước “bầy sói” Wolfsburg.

Nguồn Vnmedia