Bầu chọn VĐV số 1 Việt Nam năm 2011: Cuộc đua hấp dẫn

       9g sáng 29-12, các phóng viên thể thao bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu và VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc VN năm 2011 do báo Thể Thao VN tổ chức đồng loạt tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

Phan Thị Hà Thanh - ứng viên nặng ký cho ngôi vị số 1 - Ảnh: N.K.

Với những thành tích xuất sắc đạt được, cuộc đua đến ngôi số 1 VN năm nay dường như chỉ xoay quanh các VĐV Trương Thanh Hằng (điền kinh), Hoàng Quý Phước (bơi lội), Phan Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ), Quang Liêm (cờ vua)… Thể thao VN đã kết thúc một năm 2011 thành công ở ba sự kiện thể thao lớn là SEA Games 26, châu Á và vòng loại Olympic London 2012. Đây cũng là ba đấu trường chính để các phóng viên thể thao đặt bút bầu chọn VĐV xuất sắc nhất năm 2011.

Điền kinh là môn có nhiều VĐV được đề cử thứ hai sau môn vật với tám VĐV trong danh sách bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc 2011. Bơi lội cùng thể dục dụng cụ có ba VĐV được đề cử. Bóng đá chỉ có một VĐV được đề cử là cầu thủ Phạm Thành Lương nhờ thành tích lọt vào tốp 5 cầu thủ xuất sắc nhất SEA Games 26 do tờ Goal bầu chọn.

Xét trên các tiêu chí đó, có thể nói Phan Thị Hà Thanh là ứng viên sáng giá nhất. Cô gái 20 tuổi đã có một năm 2011 đáng nhớ với những thành tích ấn tượng. Cụ thể, giữa tháng 10 Hà Thanh xuất sắc giành HCĐ đầu tiên về cho thể dục dụng cụ VN ở Giải vô địch thế giới 2011 diễn ra tại Nhật Bản cùng một vé tham dự Olympic London 2012.

Đây là thành tích lịch sử bởi từ trước đến nay, thể dục dụng cụ chỉ trông chờ vé đặc cách để tham dự đấu trường Olympic. Chưa đầy một tháng sau, tại SEA Games 26 Hà Thanh đoạt đến ba HCV để trở thành VĐV giàu thành tích nhất đoàn thể thao VN. Và mới đây tại Cúp Toyota Nhật Bản 2011,

Hà Thanh lại đoạt HCV.

Tương tự, kình ngư 18 tuổi Hoàng Quý Phước giúp bơi lội VN làm nên một kỳ SEA Games thành công trên đất Indonesia. Không chỉ đoạt hai HCV 100m bướm và 100m tự do nam, Quý Phước còn phá sâu kỷ lục SEA Games (53”82) ở nội dung 100m bướm với thành tích 53”07. Thành tích này giúp Quý Phước tiếp tục phá sâu chuẩn B Olympic mà anh đã đạt được tại Giải bơi Malaysia mở rộng hồi đầu năm (53”56) để hi vọng giành vé đến London 2012.

Với thành tích trên, “rái cá sông Hàn” có quyền mơ đến danh hiệu số 1 VN năm 2011 như đàn anh Nguyễn Hữu Việt - người từng nhận danh hiệu “VĐV xuất sắc nhất năm 2005” lúc 17 tuổi sau khi đoạt HCV 100m ếch lịch sử tại SEA Games 23.

Chưa thể giành vé tham dự Olympic London 2012, nhưng Thanh Hằng cũng là ứng viên nổi bật nhờ những thành tích vượt trội trong năm 2011. Ở đấu trường châu Á, cô gái 25 tuổi này đoạt HCV nội dung chạy 800m và HCB 1.500m. Còn ở SEA Games 26, Thanh Hằng dễ dàng lấy hai HCV trong hai nội dung sở trường trên. Năm nay, khi nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương không có thành tích gì nổi bật, Thanh Hằng có nhiều lợi thế để bước lên bục cao nhất.

Ngoài ra, cuộc đua đến ngôi số 1 có thể kể đến Lê Quang Liêm. Đầu năm, kỳ thủ 20 tuổi này lần thứ hai liên tiếp vô địch Giải cờ vua Aeroflot mở rộng tại Nga. Tiếp đó, anh giành ngôi á quân Giải siêu đại kiện tướng quốc tế, vươn lên hạng 25 thế giới (chạm mốc elo 2.700) để gia nhập nhóm những siêu đại kiện tướng quốc tế. Ngoài ra, Quang Liêm còn đoạt hai HCV tại SEA Games 26.