Bắt tụ điểm đánh bài ăn thua bằng tiền ngày cận Tết

(THTG) Đêm 30/01, Đồn Biên phòng Kiểng Phước – Bộ đội Biên phòng  Tiền Giang phối hợp Công an địa phương kiểm tra và phát hiện tụ điểm đánh bài ăn thua bằng tiền.

vlcsnap-2019-01-31-15h17m31s906

vlcsnap-2019-01-31-15h19m08s216

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và lập biên bản vụ việc. Ảnh: Đoàn Phát

Nhận được nguồn tin từ quần chúng nhân dân cung cấp, vào lúc 20 giờ 30 phút tối 30/01, Đồn Biên phòng Kiểng Phước phối hợp cùng công an xã Kiểng Phước và Công an huyện Gò Công Đông bất ngờ kiểm tra hành chính hộ anh Hồ Văn Thành, sinh năm 1987, ngụ tại ấp Đôi Ma, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông phát hiện quả tang 05 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền. Khi phát hiện có lực lượng chức năng đột xuất kiểm tra thì 01 đối tượng đã bỏ chạy khỏi hiện trường, các đối tượng còn lại bị lực lượng chức năng tạm giữ.

vlcsnap-2019-01-31-15h17m47s029

vlcsnap-2019-01-31-15h19m29s113

Tang vật thu giữ được từ vụ việc. Ảnh: Đoàn Phát

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 45 bộ bài tây loại 52 lá chưa sử dụng, nhiều lá bài tây đã sử dụng rơi vương vãi trên nền nhà, 05 chiếc điện thoại di động các loại và 23.350.000 đồng tiền mặt với nhiều loại mệnh giá.

Bước đầu các đối tượng trên đã khai nhận về hành vi tham gia đánh bài ăn thua bằng tiền với hình thức đánh bài tiến lên 06 lá (còn gọi là đánh tá lả). Lực lượng phối hợp tiến hành lập hồ sơ điều tra ban đầu và bàn giao người, tang vật cho Công an huyện Gò Công Đông tiếp tục xử lý theo pháp luật.

                                                                  Đoàn Phát