Bắt đầu từ hôm nay 07/8, học sinh Tiền Giang bước vào năm học mới

(THTG) Sáng nay 07/8, tất cả học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang bắt đầu bước vào năm học mới 2017- 2018.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang, dự kiến trong năm học mới 2017- 2018, Tiền Giang có khoảng 284.000 học sinh đến trường, trong đó, bậc tiểu học dự kiến có khoảng 132.000 học sinh; bậc THCS dự kiến khoảng 105.000 học sinh và bậc THPT dự kiến khoảng 46.000 học sinh. Về đội ngũ giáo viên, hiện toàn ngành có hơn 21.000 giáo viên, với trên 99% giáo viên đạt trình độ chuẩn, trong đó có 35% đạt trình độ trên chuẩn, đủ đáp ứng cho nhu cầu giảng dạy ở các bậc học.

vlcsnap-2017-08-07-09h57m14s587 vlcsnap-2017-08-07-09h57m36s155

Học sinh trường Thiên Hộ Dương háo hức bước vào năm học mới. Ảnh: Bá Thủy

          Trong tuần đầu tiên từ ngày 07 đến 11/8, học sinh các bậc học sẽ ổn định nề nếp, vệ sinh trường lớp, ôn lại kiến thức đã học.  Riêng học sinh lớp 1, học sinh sẽ đến trường để biết lớp, biết thầy cô, làm quen với môi trường giáo dục mới.  Bậc THCS, các học sinh sẽ được học nội quy trường lớp, thời khóa biểu, vệ sinh lớp, trang trí lớp học; gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm và được giới thiệu phương pháp học các bộ môn. Đối với bậc THPT, học sinh được gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm, học quy chế, sinh hoạt chuyên đề và đây là tuần học giáo dục công dân.

vlcsnap-2017-08-07-09h59m08s071

Học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu  gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm, học quy chế, sinh hoạt chuyên đề. Ảnh: Bá Thủy

Trong năm học mới này, ngành giáo dục Tiền Giang chủ trương giảm tải chương trình ở các cấp học, lớp học theo hướng hợp lý; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn của cuộc sống cho học sinh;  thực hiện  tốt chương trình Tiếng Việt công nghệ giáo dục và mô hình trường học mới (VNEN).

Thu Thủy