Bắp ngọt rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/trái

(THTG) Từ trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đến nay, giá bắp tại huyện Châu Thành xuống thấp, hiện tại giá bắp ngọt hay còn gọi là bắp Mỹ loại 1 chỉ còn 2.000 đồng/trái, thấp hơn 1.000 đồng/ trái so với thời điểm năm 2020, khiến người trồng bắp trên địa bàn huyện đang rơi vào cảnh điêu đứng.

vlcsnap-2021-03-15-15h05m39s602

vlcsnap-2021-03-15-15h06m12s294

vlcsnap-2021-03-15-15h06m20s484

Giá bắp ngọt giảm mạnh, sau khí trừ chi phí, người trồng bắp không có lãi. Ảnh: Ngọc Yên

Người dân trồng bắp cho biết chi phí từ khi xuống giống, công chăm sóc, phân bón, thuốc trừ sâu đến khi thu hoạch cho 1.000m2 đất trồng bắp là khoảng 5 triệu đồng, sản lượng thu hoạch khoảng 2.500 trái, nhưng với giá bắp như hiện nay thì số tiền bán bắp chỉ vừa đủ cho chi phí sản xuất người dân không có lãi.

Người dân cho biết thêm, do năm 2020 giá khoai lang xuống thấp, người trồng không có lãi, nên chuyển sang trồng bắp. Vì vậy, sản lượng bắp cung ứng cho thị trường nhiều, dẫn đến tình trạng giá bắp bị xuống thấp như hiện nay.

                                                 Ngọc Yên