Bão số 5 (Matmo) di chuyển rất nhanh, rất nguy hiểm!

Cơ quan dự báo của Việt Nam cảnh báo, chiều tối nay 30-10, tâm bão số 5 (có tên quốc tế là Matmo) sẽ đổ bộ thẳng vào Nam Trung bộ. Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh, rất nguy hiểm, không thể coi thường.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng – Thủy văn quốc gia, chỉ còn khoảng 8 tiếng nữa là cơn bão số 5 sẽ đổ ập vào các tỉnh ở Nam Trung bộ.

Bão số 5 được nhận định là cơn bão di chuyển nhanh và tăng cấp bất ngờ. Cường độ dự kiến mạnh nhất của bão số 5 (Matmo) ở cấp 9, giật cấp 11-12 trước khi hướng thẳng vào các tỉnh Nam Trung bộ vào tối nay. Vì vậy, có thể coi đây là 1 cơn bão nhanh và nguy hiểm.

Vì vậy, sáng nay cơ quan dự báo của Việt Nam đã phát tin báo khẩn cấp. Theo đó, trong sáng nay, bão số 5 đã mạnh lên.

Hồi 7 giờ sáng, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc – 111,7 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Bình Định – Khánh Hòa khoảng 260km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.

Bão số 5 (Matmo) di chuyển rất nhanh, rất nguy hiểm! ảnh 1
Vị trí và đường đi của bão số 5. Ảnh: TTDBKTTVTW

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 19 giờ ngày 30-10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc – 109,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (90km/giờ), giật cấp 11-12.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Từ trưa và chiều nay (30-10), trên đất liền các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 10-11; Đà Nẵng, Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; Ninh Thuận có gió giật cấp 6-7; Gia Lai, Đắk Lắk gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Mưa rất lớn ở Trung bộ và Tây nguyên: Trong 2 ngày 30 và 31-10, ở các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây nguyên có mưa rất to (tổng lượng mưa 300-400mm/đợt, riêng Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa 400-600mm/đợt).

Từ ngày 31-10 đến ngày 2-11 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình 300-500mm/đợt).

Cảnh báo: Từ ngày 4 đến ngày 5-11, mưa lớn có khả năng xuất hiện trở lại ở các tỉnh Trung bộ.

Đề nghị chính quyền địa phương và người dân các khu vực, nằm trong vùng nguy hiểm của bão cần khẩn trương chuẩn bị các phương án phòng tránh trú bão an toàn trước trưa nay 30-10.

Các khu vực ven biển bao gồm các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Thuận khẩn trương chằng chống, neo đậu tàu thuyền vào khu vực an toàn, và di dời các hộ dân ven biển trước 12 giờ trưa nay 30-10.

Theo ông Nguyễn Đức Quang – Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mặc dù chiều nay bão vào nhưng đáng lo lắng là hiện nay vẫn còn 557 tàu với 6.230 người hoạt động trong khu vực nguy hiểm.

Bão số 5 (Matmo) di chuyển rất nhanh, rất nguy hiểm! ảnh 2
Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp khẩn sáng 30-10

Chủ trì cuộc họp giao ban chỉ đạo triển khai ứng phó cơn bão số 5 sáng nay là Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương không được chủ quan trong công tác ứng phó với cơn bão này.

Vấn đề an toàn hồ chứa, đặc biệt các hồ chứa thủy lợi ở khu vực Tây nguyên, Nam Trung bộ đang thi công, sửa chữa, nâng cấp, Tổng cục Thủy lợi cần tiếp tục kiểm tra, rà soát.

Riêng hồ thủy điện, đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo các chủ hồ chứa phải tuân thủ chặt chẽ quy trình vận hành hồ, không được tích nước đối với các hồ đang thi công để đảm bảo an toàn.

Về nguy cơ sạt lở đất ở khu vực miền núi, cần chủ động lực lượng, phương tiện thông tin liên lạc để kịp thời nắm tình hình phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai hiệu quả.

Riêng đối với 557 tàu cá chưa vào bờ, các lực lượng chức năng cần phối hợp với chính quyền các địa phương phải có ngay giải pháp kêu gọi các tàu thuyền vào bờ.

Các địa phương ven biển, nhất là các khu du lịch có phương án đảm bảo an toàn cho du khách ở khu vực này.

Nguồn SGGP