Bão số 5 gây mưa 400mm ở miền Trung, sơ tán 1,2 triệu người

Theo cảnh báo của cơ quan khí tượng Việt Nam thì bão số 5 (Noul) sẽ tăng tốc lên 25km/giờ đổ bộ miền Trung vào ngày mai 18-9.
Bao
Sơ đồ cơn bão số 5 với dự báo hướng và khu vực đổ bộ. Ảnh theo Trung tâm Dự báo khí tượng – thuỷ văn quốc gia

Sáng nay 17-9, tâm bão số 5 ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Nam với cấp 9-10 giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm.

Sáng sớm mai, tâm bão cách bờ biển các tỉnh Quảng Bình-Quảng Ngãi khoảng 160km về phía Đông, tăng lên cấp 11, giật cấp 13.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, tiếp tục có xu hướng mạnh lên, sau đó đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam với sức gió mạnh nhất cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Bão số 5 gây mưa 400mm ở miền Trung, sơ tán 1,2 triệu người ảnh 2TS Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng – thuỷ văn quốc gia báo cáo về bão số 5

Đáng chú ý, do ảnh hưởng của bão số 5 nên từ chiều nay 17-9 đến đêm 18-9, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt, có nơi trên 400mm.

Các tỉnh Nam Trung bộ, Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt.

Từ ngày 18 đến 20-9, ở các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên từ hôm nay 17 đến 19-9 trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Sóng biển cao từ 2-3,5m. Biển động mạnh.

Sáng nay 17-9, văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai thông tin về tình hình chuẩn bị ứng phó bão số 5 như sau:

Về kế hoạch sơ tán dân: các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có kế hoạch sơ tán 295.859 hộ gia đình với 1.177.486 người với kịch bản bão cấp 10-11. Trong đó:

– Quảng Bình: 208.979 hộ với 835,917 người;

– Quảng Trị: 23.522 hộ với 94.089 người;

– Thừa Thiên Huế: 28.128 hộ với 106.612 người;

– Đà Nẵng: 35.219 hộ với 140.868 người

Các tỉnh đang tiếp tục rà soát, cập nhật phương án sơ tán dân theo diễn biến thực tế của bão.

Về kế hoạch cho học sinh nghỉ học: tỉnh Thừa Thiên – Huế dự kiến cho học sinh nghỉ học sáng mai 18-9, các địa phương khác chưa có kế hoạch cụ thể.

Trên biển, theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng, tính đến 6 giờ sáng nay 17-9, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 58.345 phương tiện với 285.384 lao động.

Trong đó đang hoạt động ở khu vực nguy hiểm là 511 tàu với 3.706 lao động. Hoạt động khu vực khác: 9.785 tàu với 66.704 người. Neo đậu tại các bến: 48.049 tàu với 218.934 người.

Về tàu vận tải: Hiện có 102 tàu trong khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam (43 tàu biển, 59 tàu nội địa).

Từ 13 giờ ngày 17-9 cấm phương tiện tàu thuyền ra biển hoạt động, tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn (Quảng Ngãi)

Để chủ động ứng phó kịp thời với bão số 5 và mưa lũ sau bão, đảm bảo an toàn về người, tài sản nhân dân và nhà nước. UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu:

Cấm tất cả các phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động (bao gồm phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ – Lý Sơn và ngược lại) từ 13 giờ ngày 17-9 cho đến khi có thông báo chính thức về thời tiết ổn định từ Đài Khí tượng – Thủy văn Quảng Ngãi.

Bão số 5 gây mưa 400mm ở miền Trung, sơ tán 1,2 triệu người ảnh 3
Tàu thuyền đảo Lý Sơn tìm nơi neo đậu an toàn, từ 13 giờ ngày 17-9 không ra biển hoạt động. Ảnh: Nguyễn Trang
Đối với các huyện Bình Sơn, Lý Sơn, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện khẩn trương rà soát, xây dựng phương án chi tiết ứng phó bão số 5, tổ chức kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện Phương án ứng phó với bão tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn. Sẵn sàng lực lượng để sơ tán dân đến nơi tránh, trú bão an toàn.

Phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng, BQL các Cảng cá tỉnh và Chi cục Thủy sản tỉnh hướng dẫn, sắp xếp neo đậu tàu thuyền, lồng bè, tránh va đập và bị bừa neo, đứt neo khi có gió mạnh xảy ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện ở các khu neo đậu.

Sở TN-MT, NN-PTNT, Công thương tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ, đập thủy lợi, thủy điện, đê, kè, vận hành công trình đúng quy trình được cấp thẩm quyền phê duyệt, sẵn sàng ứng phó các tình huống có thể xảy ra.

Theo tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, hồi 10 giờ ngày 16-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc, 117,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 750km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: Phía Bắc vĩ tuyến 11,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển Quảng Ngãi khả năng từ chiều mai (17-9), gió mạnh dần lên cấp 5, cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 10 biển động rất mạnh. Vùng ven biển có gió mạnh cấp 6-7, giật trên cấp 7. Trong đất liền từ chiều ngày 17-9 đến ngày 18-9, sẽ có đợt mưa to đến rất to diện rộng, lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 300mm.

Nguồn SGGP