Hơn 40.000 người dân tránh bão trở về nhà an toàn

(THTG) Hiện nay, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gần bờ, gây ra tình trạng mưa lớn ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, tuy nhiên, người dân đã bắt trở về nhà sau gần 01 ngày đêm tránh bão.

* Tại huyện Gò Công Tây, tính đến sáng ngày 26/12, trên nhiều tuyến đường đã xuất hiện nhiều lượng xe cộ lưu thông. Cũng trong sáng nay, UBND huyện sẽ tổ chức phương tiện duy chuyển các hộ dân trong vùng sơ tán trở về nhà sau thời gian tránh trú bão. Theo thống kê trên địa bàn huyện Gò Công Tây có trên 2.000 hộ dân tại 15 điểm sơ tán tránh trú bão.

Still1226_00013 Still1226_00015 Still1226_00016 Still1226_00017 Still1226_00019 Still1226_00020

Người dân huyện Gò Công Tây trở về nhà sau thời gian tránh bão. Ảnh: Lê Long

* Tại huyện Gò Công Đông, trong sáng nay người dân di tán tránh bão tại các nơi đã lần lượt trở về nhà từ lúc 5 giờ sáng chính vì vậy các tuyến đường thuộc xã Tân Thành cũng đã nhộn nhịp trở lại, không còn cảnh vắng lặng như hôm qua 25/12. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Gò Công Đông, gần 25.000 người dân được sơ tán vào các điểm tập trung trước đó được tổ chức đưa về nhà sau bão an toàn.

Riêng đối với đê biển Gò Công, đoạn qua địa bàn xã Tân Thành và Tân Điền – một trong những tuyến đê xung yếu, do đã được lực lượng quân sự gia cố trong ngày 25/12 vẫn giữ nguyên hiện trạng, không bị ảnh hưởng bởi sóng biển do thời điểm gió mạnh, mực nước biển đã hạ xuống.

Still1226_00022 Still1226_00023

Đoạn đê biển vừa gia cố ngày 25/12 vẫn an toàn sau bão. Ảnh: Minh Nguyên

Đặc biệt, trong thời gian tránh trú bão tại các điểm tập trung, Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh Tiền Giang, phối hợp các đoàn thể chính trị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức đoàn đến thăm, động viên và tặng trên 1.700 phần quà tại các điểm tránh trú bão thuộc các xã: Tân Phước, Kiểng Phước, Thị trấn Vàm Láng, xã Tân Điền, Tân Thành, Phước Trung và Thị trấn Tân Hòa. Quà gồm các nhu yếu phẩm như sữa, cà phê cùng các vật dụng cần thiết khác.

Still1226_00000 Still1226_00002

Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang và các đoàn thể tặng quà cho người dân tránh trú bão. Ảnh: Việt Bình

* Tại Thị xã Gò Công, nhằm tạo thuận lợi cho bà con nhân tránh bão về nhà an toàn, lãnh đạo UBND TXGC điều động 08 xe khách, hỗ trợ đưa người dân các xã: Tân Điền, Tân Hòa, Tân Thành, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông và huyện Tân Phú Đông về nhà an toàn.

Still1226_00025 Still1226_00026 Still1226_00028

TXGC điều động xe buýt đưa người dân tránh bão về nhà. Ảnh: Thanh Cảnh

Lãnh đạo TXGC trực tiếp đến các điểm tiếp nhận, thăm hỏi sức khỏe người dân trong thời gian tránh trú bão số 16 tại các điểm trường học, trung tâm văn hóa thể thao, cơ sở thờ tự thị xã Gò Công về nhà an toàn.

Nhằm ứng phó bão số 16 và đảm bảo an toàn cho nhân dân, TXGC đã bố trí hơn 40 điểm tiếp nhận trên 3.300 người dân trong vùng nguy hiểm các huyện Gò Công Đông, Tân Phú Đông đến tránh trú bão an toàn. Trong thời gian tránh trú bão, Thị xã Gò Công thực hiện tốt công tác chăm lo ăn uống, sinh hoạt, vệ  sinh cá nhân cho người dân tại các điểm trú bão, thường xuyên  đến kiểm tra công tác phục vụ cho dân của các đơn vị, thăm hỏi động viên bà con trú bão, nhằm bảo vệ sức khỏe an toàn cho người dân, đặc biệt là các cụ cao tuổi, trẻ em.

* Tại huyện Tân Phú Đông, 14.685 người dân đi tránh bão cũng sẽ trở về nhà trong buổi sáng 26/12. Sau đây là những hình ảnh người dân huyện cù lao tân Phú Đông trở về nhà sau bão:

Still1226_00003 Still1226_00010

Sắp xếp đồ đạc chuẩn bị trở về nhà. Ảnh: Bá Thủy

Still1226_00011 Still1226_00007

Lãnh đạo huyện Tân Phú Đông thăm hỏi sức khỏe người trước khi trở về nhà. Ảnh: Bá Thủy

Still1226_00008

Trước đó, chiều ngày 25/12, Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang và các đoàn thể đã đến thăm và tặng 13.000 phần quà cho người dân trú bão của huyện.

Nhóm PV