Bão số 15 giật cấp 11 hoạt động chủ yếu trên biển Đông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 07 giờ ngày 20/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 110km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

imageresize

Ví trí và đường di chuyển dự kiến của bão số 15. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 07 giờ ngày 21/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 6,9 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 330km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa bão; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 5,0 đến 10,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 108,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15km. Đến 07 giờ ngày 22/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 5,8 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, cách Côn Đảo khoảng 330 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Vùng biển Tây Nam quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 5-7m; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20km và suy yếu dần.

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương