- Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng, giá hơn 81 triệu đồng/lượng. - Viện kiểm sát công bố cáo trạng truy tố cha con Trần Quí Thanh chiếm đoạt hơn 1.048 tỷ đồng. - Tiền Giang hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024. - Hai người đến từ TP HCM cùng nhận giải Jackpot 1 trị giá 314 tỉ đồng của Vietlott. - Tính từ đầu năm 2024, Tiền Giang ghi nhận 433 trường hợp mắc tay chân miệng (tăng 98% so với cùng kỳ). - Khởi tố Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk. - TP. Đà Nẵng triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô 50 tỉ đồng. - Xả hơn 7 triệu m³ nước hồ Dầu Tiếng về sông Vàm Cỏ Đông để đẩy mặn. - Gần 29.000 tàu cá ở nước ta đã gắn thiết bị giám sát hành trình - Sẽ chấm dứt hợp đồng nếu Thuận An chậm thi công kênh Tham Lương - Bến Cát...

Bạo loạn Nam Phi: Ít nhất 117 người chết, hàng chục ngàn binh sĩ xuất quân

Trong một trong những đợt triển khai quân rầm rộ nhất, Nam Phi ngày 15-7 điều 25.000 binh sĩ đến nhiều vị trí nhằm vãn hồi an ninh.

Giới chức cho biết đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 117 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bạo lực.

Chính phủ cho biết 10.000 binh sĩ đã có mặt trên các tuyến đường vào sáng 15-7 để tuần tra bên cạnh cảnh sát. Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Nam Phi cũng đã triển khai 12.000 binh sĩ dự bị của họ.

Trong một động thái nhằm phô diễn sức mạnh, theo ABC News, một đoàn xe gồm hơn 12 phương tiện vận tải bọc thép đã chở binh sĩ đến Gauteng, tỉnh lớn nhất của Nam Phi.

Xe buýt, xe tải, máy bay và trực thăng cũng đang được sử dụng để đưa lượng lớn binh sĩ đến các điểm nóng ở Gauteng và tỉnh KwaZulu-Natal, những nơi chứng kiến bạo lực tại các khu vực nghèo khó.

Bạo loạn Nam Phi: Ít nhất 117 người chết, hàng chục ngàn binh sĩ xuất quân - Ảnh 1.

Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Nam Phi tuần tra tại Thị trấn Alexandra, phía Bắc TP Johannesburg – Nam Phi hôm 15-7. Ảnh: AP

Bạo loạn Nam Phi: Ít nhất 117 người chết, hàng chục ngàn binh sĩ xuất quân - Ảnh 2.

Ảnh: AP

Biểu tình nổ ra vào tuần rồi sau khi cựu Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma bị bỏ tù, với tội danh bất tuân yêu cầu ra làm chứng của tòa án để phục vụ điều tra nghi vấn tham nhũng trong giai đoạn ông cầm quyền 2009-2018.

Biểu tình ở Gauteng và KwaZulu-Natal nhanh chóng leo thang thành trộm cắp. Hơn 2.200 đối tượng đã bị bắt giữ với cáo buộc trộm cắp và phá hoại trong khi 117 người thiệt mạng, quyền Bộ trưởng phụ trách văn phòng tổng thống Khumbudzo Ntshavheni cho biết. Nhiều người mất mạng vì bị giẫm đạp khi các cửa hàng bị cướp phá.

Bạo loạn Nam Phi: Ít nhất 117 người chết, hàng chục ngàn binh sĩ xuất quân - Ảnh 3.

Tình nguyện viên dọn dẹp tại một trung tâm thương mại ở TP Johannesburg – Nam Phi hôm 15-7. Ảnh: AP

Bạo loạn Nam Phi: Ít nhất 117 người chết, hàng chục ngàn binh sĩ xuất quân - Ảnh 4.

Ảnh: AP

“Đây không phải là biểu tình. Đây là hành vi phá hoại kinh tế và chúng tôi đang điều tra nhằm truy bắt những kẻ chủ mưu” – bà Ntshavheni khẳng định trong buổi họp báo hôm 15-7, đồng thời cho biết thêm 1 đối tượng đã bị bắt giữ và 11 đối tượng khác đang bị giám sát vì kích động bạo lực, âm mưu gây bất ổn.

Theo giới chức, mặc dù an ninh ở Gauteng đã được vãn hồi, bạo loạn vẫn diễn ra ở KwaZulu-Natal vào ngày 15-7, khi các trung tâm mua sắm, nhà máy và kho hàng tại đây bị đốt phá.

Hiện tại, bất ổn vẫn chưa lây lan sang 7 tỉnh khác của Nam Phi và cảnh sát đang theo dõi tình hình sát sao.

Bạo loạn Nam Phi: Ít nhất 117 người chết, hàng chục ngàn binh sĩ xuất quân - Ảnh 5.

Giao thông hỗn loạn tại TP Durban – Nam Phi hôm 15-7. Ảnh: AP

Bạo loạn Nam Phi: Ít nhất 117 người chết, hàng chục ngàn binh sĩ xuất quân - Ảnh 6.

Xe đẩy chở gạo bị cướp tại một nhà máy ở TP Durban – Nam Phi hôm 15-7. Ảnh: AP

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*