Báo động tình trạng xe né Trạm thu phí tuyến tránh Thị xã Cai Lậy qua huyện lộ 63

(THTG) Hơn 10 ngày qua, lưu lượng giao thông trên huyện lộ 63 thuộc địa bàn huyện Cai Lậy tăng đột biến, khiến cho hạ tầng giao thông khu vực này xuống cấp và tiềm ẩn rất cao nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Theo ngành chức năng, nguyên nhân là do xe tránh Trạm thu phí tuyến tránh Thị xã Cai Lậy.

vlcsnap-2017-08-11-09h07m12s792 vlcsnap-2017-08-11-09h08m01s925

Rất nhiều phương tiện giao thông né vào huyện lộ 63 nhằm tránh Trạm thu phí tuyến tránh Thị xã Cai Lậy. Ảnh: Minh Trí

Huyện lộ 63 có chiều dài khoảng 5 km, có điểm đầu nối với Quốc lộ 1A thuộc xã Phú An, huyện Cai Lậy và điểm cuối nối với tuyến tránh Thị xã Cai Lậy. Mặc dù đường mới được đầu tư nâng cấp, đưa vào khai thác sử dụng cuối năm 2016, thế nhưng do mặt đường chỉ rộng 4,5 mét, trong đó có một số đoạn chỉ rộng 3,5 mét nên không thể đáp ứng nhu cầu lưu thông tăng từ 5 đến 6 lần so với thiết kế ban đầu. Các phương tiện lưu thông qua đây chủ yếu là xe tải, xe khách, với lưu lượng dày đặc, nên tiềm ẩn rất cao nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Có lúc hai phương tiện đi ngược chiều tránh nhau, do đường hẹp phải lấn vào phần lề hai bên đường không trải nhựa, khiến cho lề đường bị sụt lún, xuống cấp nhanh chóng. Nguy hiểm nhất là điểm giao nhau giữa Quốc lộ 1A và huyện lộ 63, thường xuyên xảy ta tình trạng xe dồn ứ trước khi rẽ vào huyện lộ, rất nguy hiểm.

vlcsnap-2017-08-11-09h08m48s463 vlcsnap-2017-08-11-09h07m43s697

Các phương tiện chen chúc trong lòng đường chỉ rộng 4,5m khiến cho hạ tầng giao thông khu vực này xuống cấp và tiềm ẩn rất cao nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Ảnh: Minh Trí

Theo thống kê của huyện Cai Lậy, mỗi ngày đêm có gần 1.000 phương tiện né Trạm thu phí tuyến tránh Thị xã Cai Lậy lưu thông qua huyện lộ 63. Phần lớn phương tiện là xe 4 chỗ đến 16 chỗ, xe tải có tải trọng dưới 3,5 tấn, trong khi đó, tải trọng cho phép của tuyến đường này là 10 tấn nên ngành chức năng chỉ xử phạt các trường hợp xe lưu thông quá tải, xe khách chạy sai tuyến, chứ không thể ngăn chặn tình trạng xe tránh trạm thu phí lưu thông qua tuyến đường này tăng đột biến như hiện nay.

Huyện Cai Lậy kiến nghị cấp trên xem xét, giải quyết, bởi vì xe né trạm thu phí như thế này, không những gây xáo trộn cuộc sống người dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội, hạ tầng, an toàn giao thông của địa phương, mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến nhà đầu tư tuyến tránh Thị xã Cai Lậy.

Kim Nữ